Michal Nguyễn: Nếu nghĩ không được giữ lại, tôi đã không trở về

Trọng Lĩnh |

(Soha.vn) - Michal Nguyễn cho thấy quyết tâm của mình khi trở về và khoác lên mình tấm áo ĐT Việt Nam.

Một trong những hình ảnh rất thú vị của ngày tập trung đầu tiên của ĐT Việt Nam là hình ảnh Mạc Hồng Quân đứng bên cạnh và trở thành người phiên dịch cho bạn mình. 

Michal Nguyễn không nói được tiếng Việt và chỉ nói được tiếng Séc, còn Mạc Hồng quân nói tốt cả hai thứ tiếng. Ở ĐT, thì Ban huấn luyện cũng đã bố trí để hai cầu thủ này ở cùng phòng với nhau để Mạc Hồng Quân có thể giúp đỡ Michal Nguyễn trong việc hòa nhập.

Buổi tập đầu tiên của Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn

 Mạc Hồng Quân rất thoải mái, tươi cười, kiên nhẫn dịch từng câu hỏi của phóng viên và dịch lại câu trả lời cho bạn. Hình ảnh thể hiện sự đoàn kết của những cầu thủ trẻ.

Có vẻ chưa quan lắm với sự quam tâm đặc biệt của giới truyền thông, cũng như còn bỡ ngỡ, Michal Nguyễn trả lời rất ngắn gọn các câu hỏi. Tuy vậy, những câu trả lời của Michal Nguyễn là khá thú vị. Cả hai cầu thủ Việt kiều đều thể hiện quyết tâm cao độ của mình khi khoác áo ĐT Việt Nam .

Phỏng vấn Michal Nguyễn:

Anh cảm thấy thế nào khi khoác áo ĐT Việt Nam ?

Tôi cảm thấy rất vinh dự khi trở về quê hương và được khoác lên mình chiếc áo ĐT QG Việt Nam .

Qua buổi tập đầu tiên, anh thấy điều kiện tập luyện thế nào?

Bóng đá ở đây tốt, tôi cũng thấy việc luyện tập giống như ở châu Âu thôi.

Anh thu xếp công việc thế nào khi trở về Việt Nam ?

Tôi hiện đang chơi bóng ở giải hạng nhì Séc. CLB rất vui khi dc gọi vào ĐT QG, và không có vấn đề gì khó khăn khi tôi trở về đây.

Michal Nguyễn (áo đỏ) không nói được tiếng Việt

Anh nhận xét thế nào về các cầu thủ VN?

Đồng đội rất vui, các cầu thủ có kĩ thuật tốt, tôi nghĩ rằng đây là các cầu thủ ĐT QG nên đó là những cầu thủ tốt nhất VN.

Trước đây, anh có biết gì bóng đá VN không?

Tôi ở xa quê hương và có đọc trên báo mạng, nên cũng biết được đôi điều về bóng đá Việt Nam .

Anh có tự tin ở cơ hội của mình?

Nếu nghĩ rằng không được giữ lại ĐT Việt Nam , thì tôi đã không trở về. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện mình.

Phỏng vấn Mạc Hồng Quân:

Anh đã từng tập trung cùng ĐT U22 thời gian trước. Ở thời điểm này, anh có thấy ĐT QG có điều gì đó khác biệt không?

Ở lần tập trung này, có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm hơn, vì vậy tốc độ nhanh hơn, và kĩ thuật cũng tốt hơn.

Anh có vấn đề gì trong việc hòa nhập với đồng đội không?

Ban đầu thì cũng hơi khó, nhưng giờ đã tốt hơn, các anh lớn và các bạn trong đội đều rất vui tính và thân thiện.

Mạc Hồng Quân đã từng tập luyện cùng ĐT U22 Việt Nam

Có vẻ như anh rất ngại phát biểu với báo chí?

Cũng không hẳn vậy, nhưng lúc này, tôi muốn tập trung vào bóng đá. Được khoác áo ĐT Việt Nam là một vinh dự lớn và tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Cảm ơn 2 anh vì bài phỏng vấn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại