Messi ra tòa với cáo buộc trốn thuế

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Tòa án Tây Ban Nha đã quyết định sẽ xét xử vụ Messi bị cáo buộc trốn thuế.

Theo Goal, vào ngày 17/9 tới, tiền đạo Lionel Messi và cha, ông Jorge, sẽ phải ra tòa để biện hộ về cáo buộc trốn thuế. Trước đó, cơ quan thuế xứ Bò tót đã cáo buộc M10 tội trốn thuế 4 triệu euro và yêu cầu tiền đạo này phải đền bù lượng tiền gấp 6 lần, tức 24 triệu euro hoặc ngồi tù từ 2 – 6 năm.

Tuy nhiên, Messi đã bỏ ngoài tai những lời cáo buộc từ phía thuế vụ TBN.


	Messi đang gặp rắc rối về chuyện thuế má

Messi đang gặp rắc rối về chuyện thuế má

“Chúng tôi đã đọc được cáo buộc từ thuế vụ TBN qua báo. Điều này thực sự đáng ngạc nhiên bởi chúng tôi không thực hiện bất cứ hành vi phạm pháp nào”, đại diện của M10 phủ nhận cáo buộc trốn thuế.

Về phía mình, phía thuế vụ TBN cho rằng Messi đã nhờ một công ty nằm ngoài lãnh thổ nước này quản lý những HĐ bản quyền hình ảnh. Nhờ đó, M10 đã trốn được khoảng thuế phải nộp tới 4 triệu euro. Khi không thể thuyết phục Messi nhận tội, công tố viên Raquel Amado buộc phải gửi đơn kiện tiền đạo người Argentina.

Trước động thái khởi kiện của cơ quan thuế TBN, phía tiền đạo Barcelona cũng tỏ ra rất cứng rắn.

“Chúng tôi sẽ có những hành động pháp lý phù hợp để phản biện lại đơn kiện của các công tố viên. Chúng tôi tin rằng công lý sẽ thắng”, đại diện của M10 lên tiếng.

Trước những diễn biến ngày một căng thẳng quanh chuyện thuế má, tiền đạo xứ Tango vẫn chưa đưa ra lời bình luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại