Năm 2011 có thể xem là năm thăng hoa nhất trong màu áo Barcelona của siêu sao Lionel Messi trong sự nghiệp. El Pulga gần như là không thể cản phám, anh nổ súng trong bất cứ giải đấu nào mà anh tham dự, từ La Liga, Champions League , Copa del Rey, siêu cúp TBN, siêu cúp châu Âu và bây giờ là cúp thế giới các CLB.
Việc ngăn chặn Messi ghi bàn vào thời điểm hiện tại gần như là không thể
Cú đúp vào lưới Santos trong trận chung kết cúp thế giới các CLB đã giúp siêu sao người Argentina cân bằng kỷ lục ghi bàn ở 6 giải đấu khác nhau mà người đồng đội Pedro đã từng lập được trong năm 2009 đồng thời giúp anh kết thúc năm 2011 với 55 bàn thắng. Trong đó có 31 bàn ở La Liga, 12 bàn ở Champions League, 6 bàn ở Copa del Rey, 3 bàn ở siêu cúp TBN, 1 bàn ở siêu cúp châu Âu và 2 bàn ở cúp thế giới các CLB.
Ngoài ra với cú đúp vào lưới Santos, siêu sao người Argentina một lần nữa chứng tỏ anh chính là cầu thủ của những trận đấu lớn, đặc biệt là những trận chung kết. Messi đã từng sút tung lưới Estudiantes tại chung kết cúp thế giới các CLB năm 2009 cũng tại Yokohama, hai lần sút tung lưới Manchester United tại chung kết Champions League, và một lần sút tung lưới Bilbao trong trận chung kết cúp nhà Vua.
Theo Dantri.com.vn