Messi - Higuain tiêu diệt "hoa hậu"

Công Luận |

(Soha.vn) - Tại bảng đấu khu vực Nam Mỹ, Argentina và Colombia đều giành được những chiến thắng khá dễ dàng trong loạt trận vòng loại World Cup 2014 diễn ra sáng nay.

Bất ngờ để thua với tỉ số 0-1 trên đất Venezuela, các cầu thủ Argentina quyết tâm trả đủ món nợ mà họ đã vay hồi tháng 10/2011. Và đến hôm nay, Messi và các đồng đội đã thực hiện được ước nguyện của mình khi đánh bại Venezuela với tỉ số 3-0 ngay trên quê hương mình.

Với những cái tên đắt giá như Messi, Higuain, Lavezzi… hàng công của Argentina đã tỏ rõ sự vượt trội của mình so với các cầu thủ đội khách. Điều này được phản ảnh quá rõ qua những con số như: Albicelestes cầm bóng lên tới 66% và thực hiện 16 cú sút về phía khung thành thủ môn Hernandez.


	Một ngày thi đấu thăng hoa của Messi

Một ngày thi đấu thăng hoa của Messi

Chắc chắn rằng, người được nhắc tên đến nhiều nhất vẫn là tiền đạo Lionel Messi. Siêu sao đang khoác áo Barca tiếp tục là người đeo băng đội trưởng của Argentina và anh cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Lãnh sướng trọng trách làm nhạc trưởng trong lối chơi của Albicelestes, Messi đang dần “bịt miệng” những lời nói chê bai thành tích của kém cỏi Leo trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Ở trận đấu này, không ít lần người ta nhìn thấy M10 cầm bóng đi qua hàng loạt cầu thủ thuộc hệ thống phòng ngự của đối phương. Tiền đạo của Barca luôn là tâm điểm trong những pha lên bóng của đội nhà. Cũng chính anh là người giúp Argentina nâng tỉ số lên 2-0 sau một pha bóng Messi khiến cho hậu vệ Venezuela phải dùng tay chơi bóng.

Giành chiến thắng nhẹ nhàng trước Vinotinto, Argentina tiếp tục là đội dẫn đầu bảng khu vực Nam Mỹ với 23 điểm có được sau 10 trận đã đấu. Còn Venezuela đã bị tụt xuống vị trí thứ 5 khi chỉ giành được với 12 điểm, nhường lại số 4 cho Uruguay với 1 điểm nhiều hơn.

 

Ở trận đấu diễn ra trước đó ít giờ, các cầu thủ Colombia cũng có được một chiến thắng đậm đà khi tiếp đón các vị khách Bolivia. Quả thực, nếu xét về tương quan lực lượng La Verde không thể coi là đối thủ của thày trò HLV Pekerman. Từ trước đến nay, họ chỉ được xem là đội bóng lót đường cho những ông lớn của Nam Mỹ như Brazil, Argentina…

Sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai đội bóng được thể hiện rõ ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Và pha lập công của M. Torres ghi được ở phút thứ 21 đã mở màn cho bữa tiệc bàn thắng của đội chủ nhà. Có thể nói các cầu thủ Colombia đã có một buổi tập nhẹ nhàng trên sân nhà với 5 bàn thắng được ghi.

Không mất quá nhiều sức để có thể giành trọn 3 điểm, Colombia tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 với 19 điểm, hơn đội xếp sau – Ecuador 2 điểm.

 

Trận đấu diễn ra muộn nhất trong lượt trận khu vực Nam Mỹ giữa Peru và Chile cũng đã kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Tiền đạo Jefferson Farfan đang chơi cho Schalke 04 là người đã ghi thắng duy nhất trong trận đấu này. 

Nhờ chiến thắng này các cầu thủ Peru đã thu hẹp được khoảng cách với top đầu khi chỉ kém Uruguay (đội xếp thứ 4) đúng 2 điểm, mở ra cơ hội đua tranh giành lấy chiếc vé tham dự VCK World Cup 2014. Còn Chile bị  đuổi xuống xếp ở vị trí thứ 6.

Kết quả và lịch thi đấu lượt trận khu vực Nam Mỹ:

 

Bảng xếp hạng:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại