Messi đón con thứ, Ronaldo bị bồ cũ "đá xoáy"

Đăng Khôi |

Cô bồ cũ Irina Shayk lại bóng gió nói xấu Ronaldo, trong khi đó Messi thì được hạnh phúc bên bạn gái, con trai và chờ thành viên thứ 4 trong tổ ấm nhỏ.

Trên Twitter, Messi mới đây bóng gió thông báo anh và bạn gái Antonella sắp đón đứa con thứ 2. Ngôi sao người Argentina viết:

“Háo hức chờ đợi. Thiago yêu quý của cha, mẹ. Cùng chờ đợi em con nhé, bố mẹ yêu con rất nhiều”.

Theo báo giới xứ Tango, con thứ của Messi cũng là một bé trai và dự kiến sẽ mang tên Benjamin. Khá trùng hợp khi đây cũng là tên cháu trai huyền thoại Diego Maradona, con trai của Aguero – bạn thân với Messi.

Messi chia sẻ ảnh con trai Thiago đang hôn lên bụng bầu của bạn gái

Messi chia sẻ ảnh con trai Thiago đang hôn lên bụng bầu của bạn gái

Tương phản với sự hạnh phúc của M10, Ronaldo lại đang sống chuỗi ngày độc thân đáng chán. Vì lý do nào đó, anh rất hay cau gắt ngay cả trên sân cỏ. Tiền vệ này cũng đã có chuỗi 3 trận không ghi bàn dù Real có tổng cộng 8 bàn thắng.

Ở xứ Cờ hoa, mới đây bạn gái cũ của Ronaldo, Irina Shayk tham dự buổi tiệc do Tổng thống Mỹ - Obama tổ chức để giao lưu với các nhà báo.

Chuyện tình đẹp của Ronaldo - Irina đã là quá khứ

Chuyện tình đẹp của Ronaldo - Irina đã là quá khứ

Người đẹp xứ Bạch Dương lại bóng gió chỉ trích anh bạn trai cũ, Ronaldo:

“Nếu bạn có quan hệ với ai đó thì nó phải thật tốt. Còn nếu không nên chia tay đi. Một mối quan hệ là không đơn giản, bạn cần ai đó muốn bên mình và biết giá trị của bạn.

Nếu bạn muốn ở cạnh ai đó, thì là vì cả hai cùng muốn đi cùng con đường, hướng về chung mục tiêu”.

Trong khi đó, có nhiều nguồn tin cho rằng Irina vì dựa hơi scandal chia tay Ronaldo nên mới nổi tiếng hơn và được mời vào bữa tiệc. Nhưng thực tế, người đẹp Nga đã có mặt tại bữa tiệc trong Nhà Trắng này 4 năm liên tiếp.

Cô không còn là cái bóng của CR7 và khi chia tay nhau, Irina hoàn toàn độc lập cũng như nổi tiếng chẳng kém bạn trai cũ, nhưng là ở lĩnh vực thời trang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại