Messi bất ngờ lao vào cuộc chiến mới hậu El Clasico

Tiểu Mã |

Liên tục bị chê trách sau thất bại trước Real và Ronaldo cách đây ít ngày, Messi lại lao tâm, khổ tứ vì một vấn đề khác có thể gây hậu quả nặng nề hơn rất nhiều.

Theo tờ Sport (TBN), Messi đang chuẩn bị hoàn tất hồ sơ để nộp lên tòa án, nhằm khiếu nại những cáo cuộc trốn thuế từ Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra (ICI J) và tờ báo Suddeutsche Zeitung của Đức.

Dự kiến đơn khiếu nại của Messi sẽ được nộp trong ngày hôm nay (4/4).

Trước đó, “chú lùn” của Barca đã dính vào một vụ cáo buộc trốn thuế hoàn toàn mới, và lần này mọi thứ còn trở nên phức tạp hơn khá nhiều so với những lần trước.

Bởi, Hiệp hội ICI J và tờ báo Suddeutsche Zeitung của Đức đã tiến hành tố cáo Messi tham gia một vụ phạm pháp đầy tinh vi, bằng cách bí mật mua lại một công ty ở Panama nhằm mục đích trốn thuế.

Trong bản tố cáo có đoạn trích:

“Vào ngày 13/6/2013 (1 ngày sau khi bị cáo buộc gian lận thuế tới 4,1 triệu euro), Messi và cha (Jorge Messi ) đã sử dụng công ty riêng có trụ sở tại Uruguay để mua lại một tập đoàn ở Panama nhằm trốn thuế bằng cách sử dụng trái phép khoản tiền bản quyền hình".


Những rắc rối liên quan tới thuế vẫn chưa buông tha cho cha con Messi.

Những rắc rối liên quan tới thuế vẫn chưa buông tha cho cha con Messi.

Trước đó, theo tòa án Barcelona, Messi sẽ được triệu hồi để phục vụ công tác điều tra vào ngày 31/5 liên quan tới vụ cáo buộc trốn thuế 4.1 triệu USD từ năm 2007-2009.

Thời điểm này chỉ diễn ra đúng 3 ngày sau trận chung kết Champions League (28/5 tại Milan) và trước 3 ngày khi ĐT Argentina tham dự Copa America 2016.

Trước những cáo buộc mới nhất liên quan tới việc mua lại một công ty ở Panama để trốn thuế, tiền đạo của Barca đang rất quyết tâm khiếu nại đến cùng nhằm chứng minh mình trong sạch.

“Cuộc chiến” giữa Messi với các cơ quan điều tra đang giống như một trò chơi đuổi bắt và kết quả của vụ lùm xùm này hiện vẫn chưa thể biết sẽ đi về đâu.

45 triệu euro: Mới đây theo phán quyết từ tòa án TBN, người đồng đội thân thiết của Messi là Neymar đã phải nộp phạt số tiền lên tới 45 triệu euro, cũng liên quan tới hành vi trốn thuế từ năm 2012-2014.

Hiện tại thời gian để kháng cáo vẫn còn nhưng Neymar gần như chắc chắn sẽ phải nộp 1 khoản phạt lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại