Mayweather, Pacquiao sắp đeo găng tái chiến?

Tiểu Mã |

Theo những thông tin mới nhất từ Hiệp hội Quyền anh quốc tế thì những tay đấm hàng đầu như Mayweather, Pacquiao, Amir Khan sẽ có cơ hội đọ sức tại Olympic 2016.

Tại đấu trường Olympic, môn quyền Anh vốn dĩ chỉ dành những tay đấm nghiệp dư, trong khi các võ sĩ chuyên nghiệp hoàn toàn không được Hiệp hội Quyền anh quốc tế (AIBA) cho phép tham dự.

Tuy nhiên, quy định này đang đứng trước khả năng sẽ được thay đổi. Theo Chủ tịch của AIBA, ông Ching-Kuo Wu, vấn đề đã được nêu ra tại đại hội diễn ra ở Manchester (Anh), chỉ chỉ chờ Ban chấp hành chính thức phê duyệt.

Ông Ching-Kuo Wu cũng cho rằng nếu rào cản dành cho các võ sĩ chuyên nghiệp được dỡ bỏ, đó chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ lớn từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Nếu như những quy tắc mới được áp dụng, tất cả các võ sĩ, dù đang sở hữu các danh hiệu cao quý nhất của làng quyền Anh thế giới như WBA, WBO, WBC, IBF) đều có thể tham dự vào ngày hội Olympic một khi có giấy phép của AIBA.

Mayweather, Pacquiao, Amir Khan sẽ có cơ hội tham dự Olympic.
Mayweather, Pacquiao, Amir Khan sẽ có cơ hội tham dự Olympic.

Như vậy, đây có thể là một tin vui với người hâm mộ làng quyền Anh thế giới khi họ sẽ có hội được mục sở thị những màn thi đấu đỉnh cao của các tên tuổi lớn như Mayweather, Amir Khan, Pacquiao hay thậm chí là Wladimir Klitschko… tại Rio – Brazil.

Trong số này, Mayweather chính là người bất bại trong sự nghiệp chuyên nghiệp nhưng vẫn chưa thể quên đi nỗi đau về thất bại ở kỳ Olympic Atlanta 1996 trước đối thủ Serafim Todorov của Bulgaria.

Nếu “độc cô cầu bại” có thể tái xuất ở Olympic để có thể đối diện với Amir Khan hay Pacquiao thì đó sẽ là kịch bản không thể tuyệt vời hơn.

Trong khi đó, “tiến sĩ búa thép” Klitschko cũng đang rất muốn dự Olympic 2016, đúng 20 năm sau chức vô địch Thế vận hội duy nhất anh giành được ở Atlanta.

Tuy nhiên nếu quyền Anh chuyên nghiệp được góp mặt tại Olympic thì họ nhiều khả năng không được thi đấu với 12 hiệp như thường lệ mà sẽ đấu số hiệp ít hơn.

Các trận đấu quyền Anh nghiệp dư không dài hơn 3 hiệp, thường 2-3 phút mỗi hiệp. Găng tay nặng hơn của các võ sĩ chuyên nghiệp và thường có đeo mũ bảo vệ đầu.

Trong khi đó quyền Anh chuyên nghiệp có thể thi đấu 12 hiệp, mỗi hiệp 2 phút và các võ sĩ để đầu trần khi thi đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại