Mata bị đưa vào danh sách thanh lý

Man United đã sẵn sàng để Mata rời Old Trafford ngay trong tháng Một này.

Sau khi Man United chiêu mộ thành công tiền vệ Angel Di Maria từ Real Madrid, chỗ đứng của Mata tại sân Old Trafford đang bị đe dọa nghiêm trọng hơn bao giờ hết, bởi Di Maria cũng có thể đá tốt ở vai trò tiền vệ cánh lẫn hộ công giống như Mata.

Vì vậy, đương nhiên HLV Louis Van Gaal sẽ ưu tiến sử dụng tiền vệ người Argentina hơn so với Mata. Bên cạnh đó, Van Gaal vốn chẳng ưa gì phong cách thi đấu của cựu cầu thủ Chelsea.

Man United chỉ bán Mata với giá 30 triệu bảng.

Do đang cần có thêm tiền để tiếp tục công cuộc “thay máu” cho Man United nên Van Gaal sẵn sàng bán Mata trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Vừa hay tin, cả Juventus, Atletico Madrid và Valencia (đội bóng cũ của Mata) đã lập tức ngỏ ý muốn “giải cứu” ngôi sao 26 tuổi khỏi sân Old Trafford.

Ban đầu, các phương tiện truyền thông tại đảo quốc sương mù đều đồng loạt đưa tin rằng, Man United sẵn sàng để tuyển thủ Tây Ban Nha ra đi nếu nhận đủ số tiền 20 triệu bảng (thấp hơn 17,1 triệu bảng so với số tiền mà họ đã bỏ ra để mua anh từ Chelsea hồi tháng Giêng vừa qua).

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất được tờ Daily Star (Anh) đăng tải, nửa đỏ thành Manchester chỉ chấp nhận để Mata ra đi vào tháng 1.2015 nếu có đội bóng nào đồng ý chồng lên bàn đàm phán số tiền 30 triệu bảng.

Rất có thể, cái giá mà Man United yêu cầu sẽ khiến Juve, Atletico và Valencia “chạy mất dép”, bởi cả 3 đội bóng này đều không phải là những tên tuổi có đủ tiềm lực tài chính để tạo ra “bom tấn”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại