Mancini “ném đá” Man Utd “ăn rùa”

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Ít ngày nay, HLV của Manchester City đang có những phát biểu rất ngông cuồng.

Đêm qua, Man Utd thắng QPR 2-0 và vươn lên dẫn trước Man City tới 15 điểm trên BXH (Quỷ đỏ đấu nhiều hơn 1 trận). Đây quả thực là đòn đánh tâm lý rất mạnh vào thầy trò Mancio trước trận đại chiến với Chelsea tối nay.

Có lẽ chính vì bị Quỷ đỏ "bức ép" thái quá mà HLV Mancini đã tỏ ra khá "thiếu kiểm soát". Sau bài phát biểu gây nhiều tranh cãi ngày hôm qua, sáng nay Mancio tiếp tục công kích Quỷ đỏ.

Mancini liên tục "ném đá" các đối thủ tại Premier League

"Cho đến giờ, Man Utd đã rất may mắn, trong mọi chuyện. Họ đã giành được nhiều chiến thắng vào phút chót, kể cả trận đấu với chúng tôi. Họ xứng đáng thua nhưng rồi lại thắng ở phút chót. Tôi không nghĩ khoảng cách điểm số giữa Man City và họ lúc này là công bằng", Mancio phát biểu sau khi xem Quỷ đỏ giành chiến thắng trước QPR.

Việc Mancini liên tục "ném đá" đội quân của Sir Alex Ferguson đã làm sống lại tính cạnh tranh căng thẳng giữa 2 CLB thành Manchester, thứ người ta tưởng như đã mất đi trong mùa giải năm nay, khi Quỷ đỏ sớm bỏ lại The Citizens quá xa.

Còn nhớ ở mùa trước, đại diện The Citizens, Patrick Vieira đã lên tiếng cho rằng Quỷ đỏ "tuyệt vọng" nên mới triệu tập trở lại lão tướng Scholes. Đáp lại đối thủ, Sir Alex phản bác rất dữ dội và dẫn dắt bầy Quỷ đỏ vượt lên Man xanh 8 điểm. Nhưng chung cuộc, The Citizens lại giành chức vô địch ở những giây cuối cùng của giải đấu.

Ở mùa giải năm nay, Man City cũng đang là người gây "khẩu chiến" trước. Nhưng điểm khác biệt là Quỷ đỏ hiện đã rất trước Man City 15 điểm chứ không phải 8 điểm. Khoảng cách này sẽ là rất khó san lấp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại