Man United và tiền khi thời thế thay đổi

Triệu Mẫn |

Trong suốt thời gian 47 năm, đồng tiền đã có những thay đổi nhanh chóng mà Rooney là cái tên thích hợp nhất để đưa ra đo lường, thấy sự khác biệt.

Mùa giải 2014/15, Man United đã kiếm được 395 triệu bảng và trở thành CLB kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Nguồn lợi được lấy về từ nhiều nguồn thu khác nhau, khác xa thời gian họ sống chủ yếu từ tiền bản quyền truyền hình như trước.

Quay ngược lại thời gian vào năm 1969, mùa giải cuối cùng mà Sir Matt Busby làm huấn luyện để xem những con số đã phản ánh các thay đổi “thần thánh” đến thế nào suốt hàng chục năm qua.

Năm 1969, tổng toàn bộ số tiền lương phải trả cho cầu thủ là 204,28 ngàn bảng. Nó thậm chí không bằng được con số 260.000 bảng Rooney được trả mỗi tuần.


Số tiền trong vòng 47 năm đã thay đổi quá nhiều.

Số tiền trong vòng 47 năm đã thay đổi quá nhiều.

Mùa giải 1968/69, tổng thu nhập của CLB là 569.418 bảng. Trong khi đó, năm 2015 số tiền đã lên đến 395.2 triệu bảng.

Những con số cách biệt quá mức đã gây nên nhiều sự kinh ngạc. Bản quyền truyền hình, những điều liên quan…đều khiến chúng thay đổi chóng mặt.

Về thỏa thuận bản quyền truyền hình, năm 1969 con số họ nhận được là 1.334 bảng từ các chương trình phát sóng, số tiền cho khoản đó năm 2015 là vào khoảng 20.000 bảng.

Trong thời đại của TV kĩ thuật số có trả cước, con số doanh thu phát sóng của Quỷ đỏ đạt mức 107.7 triệu bảng.

Đối với ngày diễn ra trận đấu, tổng thu nhập từ việc bán vé cùng các hoạt động kinh doanh bên lề là 556,878 bảng. Tổng doanh thu là 90.6 triệu bảng vào năm 2015 và có lẽ sẽ còn tăng thêm ở thời gian tới.


NHM Quỷ đỏ góp phần không nhỏ trong doanh thu của CLB.

NHM Quỷ đỏ góp phần không nhỏ trong doanh thu của CLB.

Duncan Drasdo, giám đốc điều hành của Manchester United Supports’Trust đã chia sẻ với Press Association Sport: “Tôi sẽ chẳng chỉ trích các cầu thủ ngày nay bởi họ xứng đáng nhận được số tiền đúng với những gì họ cống hiến.

Đương nhiên, song đó là những con số thật điên rồ.

Nhiều lĩnh vực thể thao khác, VĐV thậm chí còn nhận được khoản tiền lương lớn hơn nhiều, nó khổng lồ đấy và tôi không rõ tại sao nhiều người còn cố lao vào chỉ trích cầu thủ.

Nếu bóng đá chưa phát triển đến mức này, tôi nghĩ các cầu thủ vẫn sẽ chơi, chắc chắn có vài người rút lui chứ nhưng họ vẫn tiếp tục chơi bóng bất kể lương thưởng hay gì khác.

Tôi không nghĩ rằng các cầu thủ từ thời 1969 từ chối mức lương thưởng cao ngất ngưởng đâu, nếu họ nhận được khoản đãi ngộ như hiện tại, chắc chắn chả ai dại gì mà từ chối rồi”.

Cầu thủ Man United quây trọng tài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại