Man United và hiểm họa từ chiếc băng đội trưởng

Song Nhi |

(Soha.vn) - Việc tân HLV Van Gaal vẫn trì hoãn quyết định trao chiếc băng đội trưởng rất có thể sẽ mang đến những mầm họa ở Man United.

Thủ quân Vidic rời Old Trafford, những đội phó Evra, Rio Ferdinand cũng dứt áo ra đi. Ai sẽ tiếp quản chiếc băng đội trưởng Man United, đó là câu hỏi vẫn đang khiến tân HLV Van Gaal đau đầu cho đến thời điểm hiện tại.

NHM có nên đặt nghi ngờ vào sự quyết đoán của HLV Van Gaal? Có lẽ chỉ thiểu số nghĩ vậy, bởi xuyên suốt sự nghiệp cầm quân lẫy lừng, nhà chiến lược 62 tuổi người Hà Lan luôn chứng minh được “bản lĩnh đàn ông” của mình.

Chiếc băng đội trưởng với nhiều đội bóng là yếu tố nhạy cảm và Man United thời Van Gaal cũng không là ngoại lệ. Mặc dù vậy, giờ là lúc ông cần phải đưa ra đáp án dứt khoát về vấn đề ai sẽ là Quỷ đầu đàn ở sân Old Trafford. Vì nếu không sớm giải quyết vấn đề này, rất có thể Man United sẽ nổi những cơn sóng ngầm và có thể bùng phát thành những cơn sóng dữ.

Rooney hay Van Persie thì HLV Van Gaal cũng phải sớm đưa ra quyết định
Rooney hay Van Persie thì HLV Van Gaal cũng phải sớm đưa ra quyết định

Sự bất ổn trong phòng thay đồ chính là cơn ác mộng với bất kỳ chiến lược gia nào và bất kỳ đội bóng nào. Vậy mà vấn đề băng đội trưởng ở Man United có thể khiến mối quan hệ giữa Rooney và Van Persie, 2 ngôi sao sáng nhất ở sân Old Trafford rơi vào cảnh đối đầu.

Với những gì đang diễn ra, Man United mùa tới chắc chắn sẽ chơi với 2 tiền đạo và cặp tiền đạo ấy không ai khác sẽ là sự kết hợp giữa Rooney và Van Persie. NHM Quỷ đỏ hãy tưởng tượng xem nếu 2 chân sút cự phách này không thèm nhìn mặt nhau trên sân thì kết quả dành cho Man United sẽ như thế nào nhỉ?

Nhìn lại ngay mùa giải vừa qua, từng có không ít nghi ngờ cho rằng giữa Rooney và Van Persie có sự “kênh” nhau. Rooney bị cho là mất dần tầm ảnh hưởng bởi phong độ quá xuất sắc của đồng đội người Hà Lan và những nghi ngờ ấy là hoàn toàn có cơ sở.

Có những trận đấu Rooney và Van Persie dường như “không thèm nhìn mặt nhau”. Còn nhớ trận hòa 2-2 giữa Man United và Fulham giai đoạn cuối mùa trước, Rooney và Van Persie chỉ chuyền bóng cho nhau vỏn vẹn 6 lần trong 90 phút có mặt trên sân và 2 trong số đó đến từ… điểm giao bóng giữa sân. Một khi hai tiền đạo không tìm được tiếng nói chung, khả năng khoan phá hàng thủ đối phương của Man United chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Van Persie là gà cưng của HLV Van Gaal trong khi Rooney đang dần trở thành một biểu tượng bất khả xâm phạm ở sân Old Trafford. Song dù có khó khăn đến mức nào, bổ nhiệm đội trưởng sớm sẽ giúp Van Gaal, Rooney và Van Persie có thời gian để ngồi lại với nhau giải quyết mọi khúc mắc trước khi mùa giải khởi tranh.

Ngay cả khi Van Gaal trao băng thủ quân cho Fletcher hay Cleverley để tránh cuộc xung đột Rooney-Van Persie thì ông cũng phải công bố sớm ngày nào tốt ngay đó để tránh sự bất ổn có thể phá vỡ phòng thay đồ Quỷ đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại