Man United: Thiếu phương án C, hàng thủ và thời gian cho Van Gaal

Man United khởi đầu mùa giải mới bằng thất bại thảm họa trước Swansea. Một thất bại khiến các fan của họ hết sức lo lắng.

United cần có kế hoạch C

Sơ đồ 3-5-2 mà ông Van Gaal yêu thích đã bị chọc thủng lưới ở hiệp 1. Man United chuyển sang 4-4-1-1 ở hiệp 2 nhằm giúp Januzaj được tự do hơn ở cánh và Rooney chơi nhô cao hơn. Trong 20 phút đầu hiệp 2, chiến thuật này có vẻ phát huy hiệu quả khi United cân bằng tỷ số và hứa hẹn tạo ra những cơn sóng gió trước khung thành Swansea. Nhưng bàn thắng thứ 2 của đội khách đã nhấn chìm đà tiến lên của họ và họ không thể hồi phục được nữa.

Hàng công chủ nhà tỏ ra quá thiếu quyết đoán và chậm chạp trong xử lý bóng. Scholes nói trên kênh BT Sport: “Trước đây chúng tôi đánh bại các đối thủ bằng thứ bóng đá tốc độ. Trước Swansea chúng tôi chơi thứ bóng đá nhìn đẹp mắt nhưng chuyền bóng quá nhiều chạm. Đội bóng thiếu hẳn tốc độ khi tấn công”. Kế hoạch A thất bại. Kế hoạch B cũng xì hơi. Đến lúc United cần kế hoạch C bằng cách mua một số cầu thủ có chất lượng cao. Chiến thuật có thể sẽ trở nên vô dụng nếu chất lượng cầu thủ không đáp ứng được cho nó.

United cần tăng cường hàng thủ

Trước khi trận đấu diễn ra chúng ta đã biết điều này và sau khi trận đấu kết thúc nhận định đó lại được củng cố thêm lần nữa. Do United thiếu vắng Antonio Valencia, Jonny Evans và Luke Shaw, Ashley Young cuối cùng đã chơi hậu vệ trái và anh đã bị đánh bại trong bàn thua thứ 2 của United. Không kể các cầu thủ chấn thương, United vẫn cần ít nhất một trung vệ chất lượng cao. Blackett đã chơi tốt trong trận ra mắt ở Premier League nhưng Phil Jones không phải lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ trong hàng thủ 3 người còn Smalling bị Montero đánh bại dễ dàng trong bàn thua thứ 2 của Quỷ đỏ. United cần một trung vệ đẳng cấp thế giới để chỉ đạo và tạo niềm tin cho những người chơi quanh anh ta. Marcos Rojo của Sporting Lisbon vẫn trong tầm ngắm nhưng Mats Hummels của Dortmund là người họ nên mua.

Adnan Januzaj vẫn là ngôi sao

Anh chơi nổi bật trong phần lớn thời gian được ra sân ở mùa trước và là người duy nhất chơi bóng không hề sợ hãi bất chấp tình hình của United trở nên xấu đi dưới thời David Moyes. Do không đạt 100% thể lực vì trở lại tập trung muộn trước mùa giải sau World Cup với tuyển Bỉ nên Januzaj đá dự bị trận này nhưng ngay sau khi vào sân thay Lingard bị chấn thương, anh đã thể hiện tài năng của mình với những pha đi bóng tốc độ dọc hành lang phải. Januzaj khiến Shelvey mệt nhoài. Anh là cầu thủ can đảm và chơi ấn tượng nhất của United hôm qua và ông Van Gaal phải tìm được một vị trí để tạo cơ hội cho anh thi đấu.

Van Gaal vẫn cần có thời gian

Louis van Gaal thú nhận rằng ông cần thời gian để truyền tải các ý tưởng của mình. Đội Bayern Munich của ông chỉ đứng thứ 7 Bundesliga sau 13 trận đấu trong mùa đầu tiên ông cầm quân ở đây. Họ chỉ thắng được 5 trận khi tháng 11 đi qua. Nhưng sau đó họ đã giành Đĩa bạc. Trong một mùa ở Camp Nou, Barca của Van Gaal chỉ xếp thứ 10 sau 14 vòng đấu. Nhưng cuối cùng họ vẫn vô địch. Khi còn làm HLV Ajax, ông cần 3 mùa để giành danh hiệu VĐQG đầu tiên. Các fan United có lẽ cần kiên nhẫn với nhà cầm quân mới của họ.

Những cầu thủ trẻ cần được trao cơ hội

Có lẽ do nhiều cầu thủ bị chấn thương nên ông Van Gaal mới xếp 6 cầu thủ người Anh đá chính trong trận gặp Swansea và tính cả dự bị thì con số này là 9 người. Nhưng chúng ta không nên quên rằng những người như Marouane Fellaini, Shinji Kagawa và Nani đã phải ngồi dự bị còn Jesse Lingard và Tyler Blackett lại được đá chính. 6 trong số 10 cầu thủ người Anh đá chính ở trận này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của United và tính trung bình đến lúc này thì cứ sau 3,7 trận liên tiếp của đội 1, United lại cho đăng ký thi đấu một sản phẩm của lò đào tạo trẻ. Lần gần nhất họ đạt tỷ lệ ấy là năm 1937. Với Van Gaal và Ryan Giggs, tỷ lệ này cần phải được duy trì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại