Man United – Lâu rồi mới ngóng trông như thế!

Đoàn Dự |

Van Gaal đang tệ hại hơn cả David Moyes. Nhưng HLV này lại làm được điều ông thầy Scotland chưa kịp thành toàn, để kéo khán giả tới sân xem Man United.

18h00 5/10/2014, sân Old Trafford: Man United vs Everton

Van Gaal đang tệ thật. Nhưng không hiểu sao, Man United lúc này vẫn khiến NHM háo hức chờ đợi đến cuối tuần, háo hức đến sân nếu có vé, còn không thì dán mắt vào màn hình tivi hoặc các thiết bị điện tử xem được khác.

Đơn giản là Van Gaal đã rất nhanh làm được điều Moyes chưa thể với tới: Quy tụ một dàn sao cực kì đẳng cấp cho Quỷ đỏ. Vẫn đấy Wayne Rooney, vẫn đấy Van Persie, Mata và giờ thêm cả Di Maria, Falcao…

Di Maria nhanh chóng làm say mê NHM Man United

Di Maria nhanh chóng làm say mê NHM Man United

Man United từ bỏ Ronaldo, mơ 'hái Bale trên trời' Man United từ bỏ Ronaldo, mơ "hái Bale trên trời"

Man United và HLV Van Gaal đang vọng tưởng “hái sao trên trời” khi hướng tới cái tên quen thuộc – Gareth Bale.

Dù có đá thua 2, hòa 2 sau 6 trận đầu mùa thì Quỷ đỏ cũng đang trình diễn được một lối đá khiến người xem say mê và đặt nhiều niềm tin. Falcao vẫn chưa ghi bàn, nhưng cái cách anh thi đấu năng nổ và kết hợp cực kì “tình cảm” với Van Persie khiến NHM yêu mến. Đơn giản là các chàng trai Quỷ đỏ quá tuyệt vời. Không hề có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, tất cả đều đang hướng tới việc tìm lại ánh hào quang cho một trong những CLB vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Chiến thắng 4-0 trước QPR bị lu mờ nhanh chóng khi thất bại 3-5 trên sân Leicester. Trận thắng nhọc West Ham 2-1 cướp đi Rooney càng khiến NHM Man United lo âu. Nhưng trên tất cả, tình yêu đang trở lại mãnh liệt bởi được tưới tắm bằng những ngôi sao sáng, những màn phối hợp nhuần nhuyễn đậm tinh thần đoàn kết trên sân bóng.

Cuộc chiến với Everton chiều tối nay sẽ lại rất khó khăn cho Quỷ đỏ. Có quá nhiều vấn đề gây khó cho thầy trò HLV Van Gaal.

Tâm lý Rooney giống như tâm lý Man United lúc này, nhiệt huyết quyết tâm đấy nhưng chưa ổn định. Giai đoạn cuối trận, hàng tiền vệ cũng như hậu vệ CLB này còn rất yếu cả về trình độ phòng ngự lẫn tinh thần.

Man United cần tinh thần vững vàng hơn nữa

Man United cần tinh thần vững vàng hơn nữa

Hàng công phối hợp đẹp mắt, nhưng vẫn thiếu đi sự tinh tế cuối cùng. Falcao chơi tích cực, nhưng sự kém may mắn chỉ là đổ tại. Thực tế là anh chưa ghi bàn bởi còn thiếu quyết đoán để đưa ra các cú dứt điểm đúng với bản năng sát thủ của mình.

Điều quan trọng nhất gây bất lợi cho Man United là lúc này đây, Everton hay các đối thủ khác không còn e sợ bầy Quỷ đỏ. Mà trong bối cảnh đó, Van Gaal cũng chẳng có trong tay quân bài nào để có thể đè ép đối thủ vào nỗi kinh hoàng, tương tự như cựu đội trưởng Roy Keane xưa kia.

Với những con người đang có trong tay, cách duy nhất để Man United có thể chiến thắng là tập trung phòng ngự thật tốt, rồi tận dụng các siêu sao ở hàng công để ghi bàn thắng. Tuyến giữa Quỷ đỏ đang thiếu đi cá tính nên cần phải bù đắp bằng sự lợi hại của hàng công. Nhưng đó đích thực là con dao hai nữa, và trận thua trước Leicester đã nói lên điều đó. Thôi thì trước khi Van Gaal có thể mang về một thủ lĩnh tinh thần, 1 thủ lĩnh ở tuyến giữa, Man United cứ phải chơi chênh vênh như vậy. Song đó chính là điều mang lại sự hấp dẫn!

Van Gaal thoái chí, muốn chơi kiểu 'chiếu dưới' Van Gaal thoái chí, muốn chơi kiểu "chiếu dưới"

Gặp nhiều khó khăn ở Man United nên HLV Van Gaal không còn đủ tự tin chơi theo phong cách đại gia.

Trước trận đấu, HLV Van Gaal bất ngờ chia sẻ yêu thích lối chơi của Everton. Rất có thể trong trận chiến chiều tối nay, chiến lược gia này sẽ cho Quỷ đỏ thi đấu theo sơ đồ khác, không phải 4 – 3 - 1 – 2 hay như thời gian gần đây.

Trước trận đấu, HLV Van Gaal bất ngờ chia sẻ yêu thích lối chơi của Everton. Rất có thể trong trận chiến chiều tối nay, chiến lược gia này sẽ cho Quỷ đỏ thi đấu theo sơ đồ khác, không phải 4 – 3 - 1 – 2 hay như thời gian gần đây.

Thông tin lực lượng

Man United: Herrera, Smalling, Lingard, Young, Evans, Wilson chấn thương. Rooney treo giò. Carrick, Phil Jones chưa chắc ra sân.

Everton: Mirallas, Barkley chấn thương. Distin, McCarthy, Coleman, Pienaar chưa chắc ra sân.

ĐH dự kiến

Dự đoán: Man United 2-1 Everton

Thông tin thêm

* Man United thắng 2, thua 2, hòa 2 sau 6 trận đầu tiên. Tuy nhiên Everton còn tệ hơn, thắng 1, thua 2 và hòa 3.

* Everton thắng 3/4 lần gặp Man United tại Premier League gần nhất.

* Mùa trước Everton thắng Man United 1-0 ở Old Trafford. Tuy nhiên đó mới chỉ là trận thắng thứ 2 trong 22 lần CLB áo xanh tới sào huyệt Quỷ đỏ.

* Everton đang theo đuổi chuỗi 3 trận thắng Man United liên tiếp. Lần gần nhất họ làm được điều này là năm 1921.

* Man United kì vọng có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở Old Trafford.

* Mới qua 6 vòng đấu, Man United đã sử dụng 29 cầu thủ khác nhau, nhiều hơn phần còn lại ít nhất 6 cầu thủ. Mùa 2013/14, Moyes đã luân phiên sử dụng tới 30 cầu thủ Man United.

* Everton đã thua 299 trận tại Premier League, nhiều nhất lịch sử giải đấu.

* Phil Jagielka dự kiến sẽ có trận thứ 250 ở Premier League.

BXH

Kết quả và lịch thi đấu vòng 7 Premier League

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại