Man United không “phá két” mua Ronaldo vì những lý do này

Kinh Vân |

Ronaldo nói nhớ Man United, HLV Van Gaal khẳng định để mắt tới CR7… Nhưng hãy cứ yên trí rằng thương vụ ấy gần như không thể xảy ra hoặc…

Lúc này đây, bất cứ NHM Man United nào cũng mong một cuộc tái hợp giữa CLB con cưng với siêu tiền vệ Bồ Đào Nha, Cris Ronaldo. Việc HLV Van Gaal úp mở hoàn toàn có thể chiêu mộ siêu sao này càng làm bầu không khí thêm sôi sục ở thành phố công nghiệp nước Anh. Nhưng có những lưu ý rất mạnh mẽ đang chứng tỏ ngược lại, rằng Quỷ đỏ sẽ không mua Ronaldo, ít nhất là cho tới khi Real và siêu sao này còn muốn đòi mức phí CN và lương bổng “trên trời”.

Nên nhớ cách đây 1 năm, chính CR7 đã mang Man United ra làm trò đùa, khi dùng tình yêu của CLB và NHM cũ ra làm chiêu trò ép Chủ tịch Real, Perez, phải cấp cho anh 1 bản HĐ mới, với lương thưởng tăng cao.

Ronaldo đã làm tan nát trái tim NHM Man United cách đây 1 năm

Ronaldo đã làm tan nát trái tim NHM Man United cách đây 1 năm

Real đang muốn bán Ronaldo với giá 60 triệu bảng. Và với việc siêu sao người Bồ đòi hỏi mức lương 300.000 bảng/tuần trong 4 năm, CLB nào muốn có anh sẽ phải chuẩn bị 120 triệu bảng trong ngân hàng!

Ngoài vấn đề tình cảm, những yếu tố thực tại đang đẩy sự việc đi theo hướng có lợi cho Man United. Real vừa công bố khoản nợ 400 triệu bảng và điều đó sẽ thúc ép CLB này cần phải bán bớt sao dù đó có là Ronaldo. Khi Kền kền trắng không còn cầm đằng cán, sẽ là cơ hội tốt cho Quỷ đỏ ép giá đối phương. Trong bối cảnh các đại gia như Man City, Chelsea, PSG và Monaco… người khan tiền, kẻ bị phạt vì vi phạm luật Công bằng tài chính, thì CLB dám chi như Man United không nhiều cho Los Blancos hạch sách giá cả.

Với riêng Cris Ronaldo, dù siêu sao này vẫn đang trên đỉnh cao phong độ, nhưng đến tháng Hai tới, anh sẽ bước qua tuổi 30. Vì vậy, việc đáp ứng lương 300.000 bảng/tuần cho Ronaldo sẽ là bài toán Man United cần tính kĩ lưỡng. Rất có thể, CLB Premier League sẽ muốn cựu cầu thủ của mình bớt đi vài con số, để tất cả đều có thể vui vẻ khi tái hợp!

Trong 13 tháng qua, Man United đã chi 215 cho các bản HĐ mới. Ngoài ra, đội bóng này còn đang chuẩn bị quỹ 50 triệu bảng để có thể mua đứt Falcao vào cuối mùa, nếu tiền đạo người Colombia thi đấu tốt ở sân chơi Premier League trong sắc áo đỏ

Trong 13 tháng qua, Man United đã chi 215 cho các bản HĐ mới. Ngoài ra, đội bóng này còn đang chuẩn bị quỹ 50 triệu bảng để có thể mua đứt Falcao vào cuối mùa, nếu tiền đạo người Colombia thi đấu tốt ở sân chơi Premier League trong sắc áo đỏ

Nói tóm lại, Man United đang có rất nhiều điều kiện để ép giá Real cùng Ronaldo. Và bản thân CLB này cũng không quá thoải mái trong chi tiêu để có thể vung tay quá trán vì CR7. Nên nếu Real cùng siêu sao người Bồ vẫn muốn giữ khư khư ý định về mức tiền CN và lương “khủng”, sẽ rất khó khiến Quỷ đỏ đồng ý “phá két”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại