Man United gặp khó với bản hợp đồng 750 triệu bảng

Đoàn Dự |

Đối tác làm ăn lớn nhất của Man United chắc chắn không thể hài lòng vì thông tin dưới đây.

Man United đang vô cùng háo hức vì ký được hợp đồng tài trợ áo đấu với thương hiệu thể thao khổng lồ Adidas. Bản hợp đồng 10 năm này sẽ mang về cho Quỷ đỏ số tiền đủ mua… 10 Gareth Bale.

Ở chiều ngược lại, Adidas cũng rất mong mùa giải hiện tại kết thúc, để tên thương hiệu, logo của họ được xuất hiện trên gần khắp các trang phục, thiết bị của Quỷ đỏ.

Nhưng thực tế thì Man United và Adidas đang đứng trước một nguy cơ tiếp tục bị Nike “chơi khăm”.

Cụ thể, hợp đồng của Quỷ đỏ với Nike sẽ không chấm dứt ngay vào cuối mùa giải này, mà kéo dài tới tận hết tháng Bảy tức gần như toàn bộ kì du đấu trước mùa.

Như vậy, dù đã có nhà tài trợ mới, Man United vẫn sẽ phải mặc áo Nike để thi đấu trên đất Mỹ. CLB này sẽ không có dịp quảng bá mẫu áo mới của Adidas tới NHM nơi đây. Trừ khi Quỷ đỏ ở lại xứ Cờ hoa đến ngày 1/8 và lâu hơn nữa thì họ mới có cơ hội.

Giggs mặc áo Adidas hồi năm 1992

Giggs mặc áo Adidas hồi năm 1992

Chuyến du đấu Hè 2015 của Man United dự kiến cũng sẽ kết thúc sớm hơn mọi năm và chỉ diễn ra trên đất Mỹ.

HLV Van Gaal cực lực phản đối những trận đấu vào dịp Hè, vì cho rằng nó khiến thể lực cầu thủ bị bào mòn, gây rủi ro chấn thương.

Theo chiến lược gia Hà Lan, việc Man United giao hữu quá nhiều dịp Hè trước là một nguyên nhân làm Quỷ đỏ sa sút khi chơi thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại