Man City dính án phạt siêu "khủng" lên tới 1617 tỷ đồng

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Man City đang đối mặt án phạt khủng khiếp từ UEFA bởi vi phạm luật Công bằng tài chính.

The Sun vừa đưa thông tin gây sốc, rằng Man City sẽ bị UEFA phạt rất nặng bởi vi phạm luật Công bằng tài chính. CLB này có thể bị phạt số tiền lên tới 49 triệu bảng tương đương 1617 tỷ VNĐ.

Không dừng lại ở đó, The Citizens còn có thể gặp vấn đề lớn hơn. UEFA có thể phạt thêm CLB này chỉ được đăng ký 21 cầu thủ chơi ở Champions League thay vì 25 như thường lệ. Và trong số 21 cầu thủ này phải có 8 gương mặt “cây nhà, lá vườn”. Nếu phải chịu cả 2 hình thức xử phạt Man City sẽ yếu đi rất nhiều cả về ĐH lẫn tài chính.

Champions League đang là mặt trận Man City khao khát nhất

Champions League đang là mặt trận Man City khao khát nhất

Man City sẽ có thời hạn đến cuối tuần này để thương lượng mức phạt với UEFA. Nếu không đạt được thỏa thuận, CLB này có thể sẽ phải chịu mức phạt cao hơn nữa.

Hiện PSG cũng đang phải chịu mức phạt giống Man City. Nguyên do là bởi 2 CLB này đã chi tiêu quá nhiều trên TTCN cũng như có quỹ lương quá lớn trong khi khả năng thu tiền về chưa cao.

Với riêng Man City, CLB này đã nhiều lần lách luật bằng cách kiếm các HĐ tài trợ có phần “ảo” như bán tên SVĐ với giá 40 triệu bảng/năm. Trong khi đó, PSG nhận HĐ tài trợ từ tập đoàn Du lịch Qatar trị giá 165 triệu bảng/năm. Nhưng có vẻ như các biện pháp này không qua mặt nổi UEFA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại