Malaysia "hất cẳng" Việt Nam, Singapore thắng nhọc Brunei

Công Luận |

(Soha.vn) - Với việc giành chiến thắng đậm 4-1 trước U23 Lào, U23 Malaysia đã vươn lên chiếm lấy vị trí thứ 2 tại bảng A, thế chỗ U23 Việt Nam.

  Toàn cảnh SEA Games 27

Chiều nay, nhà ĐKVĐ bóng đá nam SEA Games – U23 Malaysia chạm trán U23 Lào, một trong những đối thủ “mềm” nhất tại bảng A. Và không nằm ngoài dự đoán, các cầu thủ U23 Malaysia đã giành được chiến thắng một cách khá dễ dàng trước U23 Lào với tỉ số 4-1.

Trong hiệp 1, U23 Lào chơi tự tin và tạo dựng được một thế trận khá tốt trước U23 Malaysia. Hai đội rời sân với tỉ số hòa 1-1 trong 45 thi đấu đầu tiên. Nhưng trong 45 phút còn lại, U23 Malaysia là đội chơi tốt hơn và ghi liên tiếp được 3 bàn thắng liên tiếp. Đáng kể hơn, Bakri đã trở thành cầu thủ đầu tiên lập được hat-trick tại SEA Games 27 (7’,61’ và 88’).

Giành được chiến thắng đậm trước U23 Lào, U23 Malaysia vươn lên chiếm lĩnh ngôi vị thứ 2 bảng A với 6 điểm sau 2 trận. Điều này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam bị đẩy xuống vị trí thứ 3 khi chỉ giành được 3 điểm.

 	(Ảnh minh họa) U23 Singapore thắng nhọc U23 Brunei

(Ảnh minh họa) U23 Singapore thắng nhọc U23 Brunei

Ở trận đấu diễn ra sau đó không lâu, U23 Singapore đã vượt qua được U23 Brunei với tỉ số 2-0. Đây cũng được xem là một kết quả khá bất ngờ khi U23 Brunei chỉ được xem là đội bóng lót đường ở bảng A và là “mỏ” bàn thắng cho các ứng viên như U23 Việt Nam, U23 Malaysia… cày sới.

Hơn nữa, kể từ phút thứ 66, U23 Brunei chỉ còn chơi với 10 người trên sân nhưng U23 Singapore cũng không thể ghi được bàn thắng thứ 3 (tỉ số lúc đó đang là 2-0). Điều này cho thấy, sức mạnh của U23 Singapore cũng đang dần suy giảm so với những kỳ SEA Games trước.

Thắng trận này, U23 Singapore vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm giành được 7 điểm sau 3 trận. Hai ngày nữa, U23 Singapore và U23 Malaysia sẽ gặp nhau để phân định đội đứng đầu bảng A.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại