"Mách nước" U19 Việt Nam trước trận quyết chiến U19 Nhật Bản

Đoàn Dự |

Đứng lên sau thất bại lúc nào cũng khó, nhưng đó là điều U19 Việt Nam phải làm thật nhanh lúc này để có thể nuôi hy vọng dù rất nhỏ nhoi.

Duy trì sự tập trung và linh hoạt trong đấu pháp

Ở hàng phòng ngự, thủ môn Văn Trường tiếp tục mắc 1 sai lầm dẫn tới bàn mở tỷ số của U19 Hàn Quốc. Vẫn biết Văn Trường đang đau mắt và việc thủ môn này vào sân đã là một nỗ lực nhưng tính hiệu quả luôn cần đặt lên hàng đầu. Vì thế, Văn Trường cũng như các đồng đội cần duy trì sự tập trung cao hơn nữa.

Ở vị trí của hậu vệ Hồng Duy, điểm yếu thể lực được khắc họa khá rõ nét. Việc thường xuyên dâng lên tấn công khiến hậu vệ nhỏ con này dễ mất sức hơn và không thể truy cản khi đối phương tăng tốc. Thực tế là vào hôm qua, U19 Hàn Quốc đã xâm nhập rất nhiều vào cánh trái nơi Hồng Duy trấn giữ. Nhìn rộng ra, HLV Guillaume Graechen cần có các phương án linh hoạt hơn cho học trò ứng với từng đối thủ để duy trì sự chắc chắn.

Công Phượng phải gặp bác sĩ tâm lý Công Phượng phải gặp bác sĩ tâm lý

Công Phượng mờ nhạt trong phần lớn thời gian trận đấu, không phối hợp được với đồng đội và cũng mất hẳn các tình huống xử lý cá nhân ở trận thua đậm Hàn Quốc.

Không đá thô bạo nhưng cần biết chơi bóng chuyên nghiệp

Một vấn đề khác đã được nói tới nhiều tháng qua ở U19 Việt Nam đó là phân biệt giữa khả năng tranh cướp bóng và chơi thô bạo. Không thể nói hôm qua U19 Hàn Quốc đã chơi thô bạo với U19 Việt Nam. Nhưng thực tế thì đội bạn đá rất “rát” mỗi khi áp sát. Đôi lúc có cảm tưởng, nếu U19 Việt Nam không chuyền bóng nhanh thì sẽ phải hứng chịu một sự va chạm nhất định từ chân đối phương.

Chính việc thi đấu quá lành của U19 Việt Nam đã khiến khả năng tranh cướp bóng của các cầu thủ trẻ hạn chế đáng kể. Ngoài ra, đấu thủ gần như đều chọn cách đá rát, sẵn sàng phạm lỗi khi đụng độ U19 Việt Nam. Đơn giản bởi họ biết rằng đối phương thi đấu quá "hiền"...

Một đội bóng mạnh như U19 Hàn Quốc vẫn chủ động đá rát với U19 Việt Nam. Vậy thì chẳng có lý do gì mà một đội bóng “cửa dưới” lại cứ muốn “chơi lành” với các đối thủ? Cần phải phân biệt rõ, đâu là đá bóng chuyên nghiệp và đâu là đá xấu!

U19 Hàn Quốc thi đấu rất quyết liệt trước U19 Việt Nam

U19 Hàn Quốc thi đấu rất quyết liệt trước U19 Việt Nam

Sau trận đấu, HLV Graechen cũng như bầu Đức đã nhiều lần chỉ trích tinh thần thi đấu yếu kém của U19 Việt Nam trước Hàn Quốc. Bản thân bầu Đức cũng đã 2 lần động viên tinh thần ngôi sao Công Phượng, trước khi cầu thủ này phải tới gặp bác sĩ để ổn định tâm lý.

Tự tin, quyết tâm

Tinh thần, sự tự tin của U19 Việt Nam cũng là điều đáng bàn sau trận thua chiều tối qua. Ở nửa đầu hiệp 1, các cầu thủ áo trắng đã thi đấu khá lóng ngóng khi bước vào sân chơi lớn tầm cỡ châu lục. Những phút sau đó, U19 Việt Nam chơi tốt hơn thậm chí ngang ngửa đối thủ. Nhưng sau khi thủng lưới ở cuối hiệp vì sai lầm của Văn Trường, U19 Việt Nam bỗng thi đấu sa sút hẳn trong hiệp 2.

Những ngôi sao như Công Phượng, Tuấn Anh cũng hoàn toàn tắt ngóm trên sân bóng. Và khi thủng lưới liên tiếp, U19 Việt Nam đã vỡ trận trước U19 Hàn Quốc.

Đỉnh điểm của việc sút giảm lòng tin là khi U19 Việt Nam tỏ ra non nớt trong cả các tình huống dứt điểm, dù vô cùng ngon ăn. Đó là lúc thủ môn U19 Hàn Quốc đã mắc sai lầm để Văn Toàn có bóng ngay trước cầu môn. Song tiền đạo này và sau đó là Tuấn Tài đều không thể ghi bàn...

Bầu Đức chia tay U19 Việt Nam vì đen lắm Bầu Đức chia tay U19 Việt Nam vì "đen lắm"

Cứ khi bầu Đức xuất hiện trên khán đài là U19 Việt Nam lại thua.

May mắn

Ngay cả khi đã khắc phục hết những điểm yếu trên thì U19 Việt Nam cũng phải cần đến may mắn trước các địch thủ mạnh nhất nhì châu Á. Ở trận gặp U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam đã có tình huống đưa bóng đi trúng xà ngang đối thủ. Nếu may mắn hơn, đội bóng áo trắng đã có thể ghi bàn mở tỷ số và đưa diễn biến trận đấu theo chiều hướng khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại