Mách nước HLV Wenger cách hồi sinh Ozil

Song Nhi |

Cựu tiền vệ Paul Scholes vừa hiến kế cho HLV Wenger cách sử dụng hiệu quả bản hợp đồng kỷ lục Mesut Ozil.

Gia nhập Arsenal mùa Hè năm ngoái với mức phí kỷ lục 42,5 triệu bảng, nhưng Mesut Ozil đã thất bại với việc gây ấn tượng ở sân Emirates.

Nếu như mùa trước Ozil đã bị chỉ trích nặng nề, đặc biệt ở nửa sau mùa giải, mọi thứ ở mùa này còn diễn ra theo chiều hướng tệ hại hơn nhiều với tuyển thủ Đức. Kể từ ngày Premier League 2014/15 khởi tranh, Ozil đang giống như một người thừa ở Arsenal.

Theo Paul Scholes, có một giải pháp khá đơn giản để giải quyết bài toán mang tên Ozil, đó là kéo cựu tiền vệ Real trở lại vị trí tiền vệ trung tâm. “Tôi ngưỡng mộ Ozil khi anh ấy khoác áo Real, ở đó anh ấy không bao giờ phải chơi dạt cánh”, Scholes mở đầu bài viết trên tờ The Evening Standard.

Ozil chỉ tung ra vỏn vẹn 3 đường chuyền hướng về phía khung thành Dortmund

Theo cựu huyền thoại Man United, cách chơi chậm rãi của Ozil khiến anh bị chỉ trích là không cố gắng nhưng điều đó không chính xác. “Anh ấy không hứng thú khi phải chơi rộng hoặc làm nhiệm vụ phòng ngự. Ozil cần được chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm để có thể phát huy mọi tố chất”, Scholes nói tiếp.

Nhìn lại ngay trận thua Dortmund ít ngày trước, Ozil chỉ chạm bóng 33 lần, tung ra 23 đường chuyền chính xác (87%), không tung ra được bất cứ cú dứt điểm nào, tỷ lệ tắc bóng cũng gần như bằng không trong 62 phút có mặt trên sân.

Theo Scholes, Ozil không thích hợp với 4-3-3, sơ đồ mà HLV Wenger thay đổi để phục vụ tân binh Sanchez nhưng lại “giết chết” tuyển thủ Đức. Ngược lại World Cup 2014, Ozil cũng không thực sự thích hợp khi phải chơi dạt cánh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại