Mạc Hồng Quân muốn phá hợp đồng với QNK.Quảng Nam

Tuệ Chính |

Mặc dù Mạc Hồng Quân đã ký hợp đồng với QNK.Quảng Nam, nhưng nhiều đội bóng vẫn đánh tiếng muốn sở hữu Hồng Quân sau khi tiền đạo này có màn trình diễn khá tốt ở ASIAD 17 và AFF Cup 2014.

Bản thân Mạc Hồng Quân cũng đang lung lay và muốn “phá” hợp đồng. QNK.Quảng Nam và Mạc Hồng Quân, ai đang đánh mất chữ “tín”?

Theo thông tin chúng tôi có được, 2 bên đã ký hợp đồng lao động ngay sau khi mùa giải 2014 kết thúc. Hợp đồng sẽ bắt đầu có hiệu lực khi Mạc Hồng Quân đến xứ Quảng tập luyện.

Theo đó, Mạc Hồng Quân tới đầu quân cho QNK.Quảng Nam trong 2 năm, phí lót tay 1,6 tỷ đồng (tính cụ thể là 1,8 tỷ đồng).

Thời gian bắt đầu hợp đồng chưa xác định ngày tháng cụ thể, nhưng đã ghi rõ, chỉ khi nào đến QNK.Quảng Nam tập luyện tiền đạo này mới bắt đầu được hưởng các chế độ, và sau 45 ngày sẽ được trả phí lót tay.

Thế nhưng, AFF Cup 2014 kết thúc với đội tuyển Việt Nam đã khá lâu, song tiền đạo Việt kiều vẫn đang nghỉ ngơi ở Thái Bình, và chưa có ý định gia nhập QNK.Quảng Nam.

Qua trao đổi với chúng tôi, Mạc Hồng Quân cũng xác nhận điều này. Anh cho biết sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở đội tuyển quốc gia, hiện đã có một vài đội bóng liên hệ với anh.

Mạc Hồng Quân nói: “Đội bóng xứ Quảng ưu tiên sử dụng 2 tiền đạo ngoại trên hàng công. Thời gian qua, do bận thi đấu ở AFF Cup nên tôi chưa liên hệ được với ai, nhưng bây giờ đã có một vài đội bóng muốn tôi về đá và đảm bảo suất đá chính”.

Tuy nhiên, khi trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ông Nguyễn Húp, GĐĐH QNK.Quảng Nam, cho rằng việc sử dụng Hồng Quân hay không là quyền của HLV, còn Quân phải có nghĩa vụ chấp hành mọi điều khoản trong hợp đồng.

Ông Húp cũng nhấn mạnh, nếu Mạc Hồng Quân kiên quyết muốn phá vỡ hợp đồng, tiền đạo này nhất định phải đền bù đúng 1,4 tỷ cho đội bóng QNK.Quảng Nam.

Và trong vài ngày tới, nếu Hồng Quân không vào tập luyện cùng đội thì QNK.Quảng Nam sẽ gửi văn bản đề nghị VFF có biện pháp kỷ luật.

Ông Húp tỏ ra bức xúc: “Khi HV.An Giang giải tán, không có đội bóng nào nhận Hồng Quân, QNK.Quảng Nam đã dang tay ra tiếp nhận Quân, vậy mà bây giờ lên đội tuyển đá xong, có thêm chút “số má” lại thay đổi.

Không phải dọa dẫm nữa, tôi nói thẳng luôn, nếu Mạc Hồng Quân liên hệ với các đội bóng khác mà không hỏi ý kiến của QNK.Quảng Nam thì đừng hòng toại nguyện”.

Có một thực tế là cứ sau mỗi chiến dịch tranh tài giải khu vực, giá trị cầu thủ tăng lên đột biến.

Nhiều CLB (và “cò” bóng đá) săn đón, khiến cho cầu thủ cũng chuếch choáng, không thiếu trường hợp tìm cách phá vỡ hợp đồng đã ký để ra đi vì khoản lót tay và chế độ ở CLB mới tốt hơn.

Điều này đã tạo ra tiền lệ xấu, khiến hình ảnh những chàng trai đá bóng ở V-League trở nên xấu xí, gây rạn nứt tình cảm với các đội bóng vì không giữ được chữ tín.

Cách đây vài năm, vì tiền đạo Tăng Tuấn nhất định đòi rời HA.GL để đầu quân cho B.Bình Dương khi chưa hết hạn hợp đồng, bầu Đức đã cảm khái than rằng: “Cầu thủ càng lớn càng mất dạy”.

Cũng chính điều này, nên từ chỗ khá mạnh tay vung tiền trên thị trường chuyển nhượng để mua cầu thủ, bầu Đức lập tức quay lưng nói không với chính sách tung tiền mua sao.

Đồng thời ông quyết tâm lập Học viện, đào tạo ra lứa cầu thủ vừa giỏi đá bóng, vừa có đạo đức, tác phong như U19 hôm nay.

Từ những ví dụ như thế để thấy, chuyện Mạc Hồng Quân bị QNK.Quảng Nam cho rằng, sau khi gây dựng được số má trên đội tuyển giờ quay lại “lật kèo” để chơi cho đội bóng khác với những điều khoản HĐ tốt hơn cũng là điều chẳng gây ngạc nhiên cho ai.

Chữ tín trong bóng đá nước nhà, đấy là một khái niệm luôn gây tranh cãi và phiền muộn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại