Luis Enrique xấu hổ vì Barca, Simeone cay cú với trọng tài

Tiểu Mã |

Vua áo đen rõ ràng đã có quá nhiều quyết định khó hiểu trong trận đấu đêm qua giữa Barca với Atletico và người được lợi đương nhiên là Enrique cùng các học trò.

Rạng sáng nay, trận lượt đi vòng tứ kết Champions League giữa Barcelona với Atletico Madrid đã diễn ra theo kịch bản hấp dẫn nhưng ít người ngờ tới.

Bị thủng lưới trước từ khá sớm nhưng Barca vẫn lội ngược dòng thành công nhờ bước ngoặt là chiếc thẻ đỏ của tội đồ Torres bên phía Atletico từ phút 35.

Sau trận đấu, Luis Enrique đã tỏ rõ thái độ không hài lòng bởi 2 bàn thắng mà các học trò ghi được là quá ít ỏi.

“Mọi thứ đã thay đổi sau chiếc thẻ đỏ. Tôi biết họ muốn giữ kết quả thắng 1-0 đến hết trận đấu, và chúng tôi bắt buộc phải ghi bàn trong hiệp 2.

Tuy nhiên, hôm nay Barca đã có nhiều pha bóng thiếu chính xác. Chúng tôi đã không thể ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng và đó thực sự là một điều đáng xấu hổ”.

Tôi phải thừa nhận đối đầu với Atletico thực sự rất khó khăn. Việc đối đầu với họ đòi hỏi các học trò của tôi phải đạt độ chính xác và giữ được lối chơi linh hoạt. Hôm nay, chúng tôi đã không làm tốt điều đó và đây rõ ràng là một vấn đề”.

Luis Enrique cho rằng việc chỉ ghi 2 bàn vào lưới Atletico là quá ít.
Luis Enrique cho rằng việc chỉ ghi 2 bàn vào lưới Atletico là quá ít.

Mặc dù chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, tuy nhiên với cá nhân Messi, HLV Luis Enrique vẫn dành những lời khen ngợi:

“Hôm nay Leo không có nhiều khoảng trống bởi Atletico đã phong tỏa rất tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy”.

Trong khi đó, nói về tình huống thẻ đỏ của Torres, vị thuyền trưởng của Barca nói: “Tôi cũng chẳng biết phải phân tích thế nào nhưng việc để dính 2 thẻ vàng trong một trận đấu lớn thì đó là một sự ngây thơ của cậu ấy”.

Chiếc thẻ đỏ của Torres chính là bước ngoặt của trận đấu.
Chiếc thẻ đỏ của Torres chính là bước ngoặt của trận đấu.

Ngược lại về phía Atletico, HLV Diego Simeone đã tỏ rõ thái độ bất bình với quyết định của trọng tài.

"Tôi không hề trách Torres bởi đó là các do quyết định của các trọng tài. Các bạn cũng biết đấy, Arda Turan cũng từng bị thẻ đỏ ở Bernabeu năm ngoái. Trọng tài là những người đưa ra quyết định".

HLV Diego Simeone cũng tỏ ra không hài lòng với việc trọng tài bỏ qua tình huống Suarez đá vào chân Juanfran. Simeone chỉ bình luận: "Có tới hơn 2 lần cậu ta gây rắc rối nhưng trọng tài vẫn bỏ qua. Tôi chẳng biết phải nói sao nữa”.

11: Với việc đánh bại Atletico, Barcelona trở thành đội có chuỗi trận thắng dài nhất ở sân nhà trong lịch sử Champions League (11).

Hiện tại, HLV Luis Enrique cũng đang giữ kỉ lục giành 100% chiến thắng ở sân nhà tại đấu trường Champions League. Trong 11 chiến thắng đó, Barca ghi đến 29 bàn và chỉ để thủng lưới có 6.

Barca 2-1 Atletico Madrid

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại