Lọt bão chỉ trích, thủ môn Tấn Trường "bơ" fan Việt

Bất mãn trước làn sóng chỉ trích của dư luận, thủ thành Bùi Tấn Trường cho biết không muốn bào chữa gì mà để cho dư luận phán xét.

Trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp Uzbekistan, sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên của Tấn Trường bị nhận xét là nguyên nhân trực tiếp khiến đội thua. Thủ môn này thậm chí còn bị liên hệ đến những sai lầm trong quá khứ và quy kết là có vấn đề “tư tưởng”, tiêu cực,…

Trao đổi với GOAL Việt Nam, Tấn Trường cho biết không muốn phân trần gì vào lúc này, dư luận muốn phán xét như thế nào cũng mặc: “Tôi biết nói gì nữa bây giờ. Chỉ sau tình huống đó, bao nhiêu chỉ trích dồn vào mình. Tôi trở thành tội đồ trong mắt dư luận. Có giải thích gì bây giờ đi chăng nữa cũng nào ai muốn nghe. Có chăng chỉ làm cho người ta có dịp công kích thêm mà thôi”.

Cũng có một số ý kiến cho rằng, quy kết nguyên nhân thất bại cho một mình Tấn Trường là điều không công bằng. ĐT Việt Nam ở một đẳng cấp thấp hơn đối thủ và thủ môn này cũng đã có những pha cứu thua xuất sắc trước và sau khi mắc sai lầm.

Riêng Tấn Trường cũng đưa ra ý kiến của mình về tình huống trên: “Đó là tình huống tôi đón và ôm bóng. Giả sử bóng có văng ra thì cũng trong tầm khống chế nhưng nó lại rơi trúng ngay vào gối của tôi và dội ra ngay vị trí tiền đạo đối phương. Tôi chỉ muốn nhắc lại kỹ hơn tình huống đó. Còn dư luận bây giờ muốn phán xét như thế nào thì tùy”.

Tình huống mắc sai sót này của Tấn Trường khiến ĐT Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên và thua 0-3 chung cuộc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại