“Lời nhắn ngầm” của ông Miura

Thừa Phong |

Không phải ngẫu nhiên mà chiến lược gia người Nhật gọi tới 27 cầu thủ lên tuyển Việt Nam.

So với đợt tập trung lần trước, HLV Miura đã gọi nhiều hơn tới 4 người. Trong số đó, không ít cầu thủ chơi cùng vị trí và năng lực chẳng hề chênh lệch quá nhiều.

Bên cạnh việc tăng cường sự đa dạng và chuẩn bị phương án dự phòng cho đội tuyển, việc triệu tập nhiều của HLV Miura còn mang một thông điệp khác.

Đó là tạo ra sự cạnh tranh trong nội bộ tuyển Việt Nam.

Ở vị trí thủ môn, Nguyên Mạnh là lựa chọn số một. Tuy nhiên, Tô Vĩnh Lợi, Tuấn Mạnh, Phí Minh Long đều “không phải dạng vừa” và sẵn sàng thay thế nếu cần.

Phí Minh Long chơi rất hay trong màu áo U23 Việt Nam.
Phí Minh Long chơi rất hay trong màu áo U23 Việt Nam.

Cuộc cạnh tranh trên hàng công mới đặc biệt khốc liệt. Trong tay HLV Miura hiện có rất nhiều cầu thủ có thể đá cánh tốt như Thành Lương, Phi Sơn, Huy Toàn, Vũ Minh Tuấn, Văn Thắng.

Mỗi người sở hữu ưu thế riêng. Thành Lương giàu kinh nghiệm nhất. Vũ Minh Tuấn và Huy Toàn là những “trò cưng” của HLV Miura.

Phi Sơn luôn cho thấy khả năng đột biến cao. Còn Văn Thắng lại là chân sút nội tốt nhất tại V-League 2015 với 16 bàn thắng.

Sau một thời gian bị chỉ trích vì việc chỉ “đóng khung” đội tuyển trong một số cái tên nhất định, đợt triệu tập này có thể coi là sự thay đổi từ HLV Miura.

Khi các cầu thủ có thêm động lực phấn đấu, tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam sẽ được nâng cao. Chỉ như vậy đoàn quân áo đỏ mới đủ sức tạo bất ngờ trước Iraq và Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại