Lợi dụng Sir Alex Ferguson nghỉ hưu để kiếm tiền

Chi Chi |

(Soha.vn) - Với cơ chế thị trường hiện tại, mọi sự kiện đều có thể sinh tiền và lời chia tay của Sir Alex Ferguson cũng không hề ngoại lệ.

Ngài Máy sấy tóc nói lời chia tay Man United sau 27 năm dẫn dắt chính là câu chuyện “hot” nhất trong những ngày vừa qua. Với quá nhiều những vinh quang giành được cùng Quỷ đỏ, Sir Alex Ferguson chính là một huyền thoại sống tại Old Trafford. Cũng chính vì lẽ đó mà những trận đấu cuối cùng của nhà cầm quân người Scotland trở thành một sự kiện vô cùng đặc biệt và quan trọng, nhất là với CĐV Man United.

Tận dụng cơ hội có một không hai này, NHM West Brom đã tranh thủ kiếm thêm. Trên Viagogo, một website trực tuyến chuyên mua bán vé vào sân tại nước Anh, rất nhiều vé trận đấu giữa West Brom và Man United diễn ra ngày 19/5, trận chiến cuối cùng của Sir Alex dưới cương vị HLV Quỷ đỏ, đã được rao bán.

undefined

3.000 bảng cho chiếc vé vào chia tay Sir Alex Ferguson

Điều đáng chú ý là giá vé vào sân đã được đội lên mức trên trời. Mức giá hiện đang được rao bán trên Viagogo rơi vào khoảng 170 bảng đến 2.500 bảng tùy vào vị trí ngồi. Đó là còn chưa kể đến các phụ phí khác cũng như thuế GTGT lên tới 452 bảng.

Như vậy, để được xem trận đấu cuối cùng của HLV Alex Ferguson, một CĐV có thể phải bỏ ra tới 3.000 bảng, một con số rất lớn trong thời buổi khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, hiện vẫn đang có rất nhiều NHM, chủ yếu là của Man United, đã thực hiện các cuộc giao dịch. Đó là trận đấu cuối cùng HLV Alex Ferguson dẫn dắt Quỷ đỏ nên CĐV không tiếc tiền chi ra. Nó cũng là trận đấu thứ 1.500 của ngài Máy sấy tóc với đội bóng thành Manchester.

Dù việc mua bán với giá “cắt cổ” diễn ra công khai song nó hoàn toàn hợp pháp theo kiểu thuận mua vừa bán nên chính quyền sẽ không thể can thiệp.

“Vé cho trận đấu cuối cùng mùa giải với Man United vào Chủ nhật ngày 19/5 đã được bán hết từ phòng vé của CLB”, phát ngôn viên của West Brom cho biết.

“Viagogo là thị trường vé chính thức cho đại đa số các CLB tại Premier League và cho phép người mua vé mùa bán chỗ ngồi của mình cho NHM khác. Trận đấu giữa West Brom và Man United cũng không ngoại lệ”.

“Người có vé mùa có quyền quyết định họ sẽ bán bao nhiêu cho chỗ ngồi của mình. Tất nhiên, chúng tôi sẽ kêu gọi các CĐV bán với vé hợp lý”.

Trong khi đó, Steve Roest, người đứng đầu phát triển kinh doanh châu Âu của Viagogo, cho biết, họ cũng không có quyền tác động vào việc đưa ra giá vé của các thành viên.

Như vậy, với những CĐV Man United không thể mua được vé, nếu muốn được vào chia tay Sir Alex Ferguson trong trận đấu cuối cùng với Quỷ đỏ cũng như sự nghiệp của ông, họ sẽ phải chấp nhận bỏ ra số tiền rất lớn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại