Lo gì, Woodward đâu dám sa thải Van Gaal!

Triệu Mẫn |

Ít nhất là cho đến lúc này Van Gaal vẫn có thể yên vị mà ngồi trên cái ghế HLV Man United.

Người ta nói nhiều đến cái ghế HLV của Man United thời gian qua. Van Gaal với sự thất bại trong huấn luyện đang ngày càng không được tin tưởng. Hàng loạt làn sóng nổ ra, muốn ông từ chức.

Các trận đấu diễn ra tại Old Trafford, NHM cũng chả ngần ngại “giơ ngón tay thối” cho “Tulip thép” sau những màn trình diễn nhạt nhòa.

Có nguồn tin cho rằng, HLV Van Gaal cũng đã viết đơn từ chức vào hôm thứ Bảy. Song nó bị từ chối bởi Ed Woodward, bởi vẫn chưa thể có cái tên nào đủ sức thay thế ông.

Có thể hiểu theo cách dễ hiểu như thế này: Nếu Pep Guardiola sẵn sàng với vị trí HLV Quỷ đỏ, Van Gaal được phép ra đi.


Pep Guardiola là lựa chọn mà Man United cố gắng ngắm nghía thời gian qua.

Pep Guardiola là lựa chọn mà Man United cố gắng ngắm nghía thời gian qua.

Có một thông tin cho rằng, Ed Woodward đã họp những cầu thủ trụ cột và BLĐ Man United để đi đến quyết định với Van Gaal.

Tuy nhiên, sau cuộc họp mọi quyết định vẫn đang được bỏ ngỏ, chưa có câu trả lời cuối cùng.

Với BLĐ Man United hiện tại thì cần gì phải cố gắng có một sự xáo trộn lớn và miễn cưỡng khi chưa thể có ai tốt hơn đến.

Tất cả mọi chuyện cứ đợi đến mùa Hè, nếu như nó thật sự cần thiết.

Nhưng cũng có thể bàn đến một số trường hợp xấu hơn. “Tulip thép” tại vị, cuối tuần này Quỷ đỏ bị loại khỏi FA Cup, Ed có lẽ sẽ sa thải Van Gaal ngay.

Kết quả tương tự cũng sẽ diễn ra nếu cuối tuần sau là một trận thua muối mặt trước Stoke City tại Old Trafford.

Yêu cầu được ra đi của Van Gaal khiến Woodward xem xét lại trường hợp của Mourinho.

“Người đặc biệt” đã không được chọn làm người kế nhiệm Sir Alex khi ông rời vị trí vào tháng 5/2013 và cũng trượt luôn cơ hội khi ông thầy của mình có thể đã bị sa thải vào dịp Giáng sinh.

Nếu Jose thực sự là một thiên tài huấn luyện mà Quỷ đỏ đang chờ, Woodward sẽ đồng ý đơn từ chức vào hôm thứ Bảy, thế là đủ.

Mourinho trước mắt chưa thể là HLV tiếp theo bởi hàng tá vấn đề liên quan.

Truyền thông Bồ Đào Nha, truyền thông Anh, những nghi ngờ xung quanh khả năng thành công đã khiến Woodward chưa thể nhấc máy gọi cho Jorge Mendes bàn tính chuyện tiếp theo.


Mourinho được xem là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV Quỷ đỏ.

Mourinho được xem là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV Quỷ đỏ.

Tại Old Trafford, Van Gaal đã đưa đến một kết quả cực kì đáng kinh ngạc: 11 trận liên tiếp không để cho khán giả nhà được ăn mừng bàn thắng ngay trên sân nhà.

29 trận gần đây, Man United chỉ có 11 chiến thắng tại Premier League. CLB bị loại khỏi vòng bảng Champions League và điểm số có được trong tháng 12 vừa qua thấp nhất suốt cả 138 năm lịch sử CLB.

Tất cả mang đến một màu sắc u ám, bầu không khí nặng nề bao quanh đội bóng. Tuy nhiên, nó không đủ để Van Gaal có thể được ra đi.

Ngoài Mourinho, hiện tại chẳng có ai đến với Man United được và “Người đặc biệt” thì không phải là ưu tiên số 1 của Woodward.


Van Gaal đang có chuỗi tồi tệ tại Man United.

Van Gaal đang có chuỗi tồi tệ tại Man United.

BLĐ Quỷ đỏ có hàng tá lựa chọn khác nhưng hầu hết họ chưa có kinh nghiệm tại Premier League. Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli Argentinan… hoặc Ryan Giggs, Gary Neville, hai con người có thể tạo nên một canh bạc.

Giggs là một huyền thoại CLB còn Neville là HLV Valencia. Tuy nhiên, số kinh nghiệm họ có chưa đủ để dẫn dắt đội bóng. Neville khởi đầu chẳng lấy gì làm ổn định tại Tây Ban Nha.

Kinh nghiệm thực tiễn chính là lí do số 1 khiến lứa huyền thoại 1992 sớm “bật bãi” khỏi sự lựa chọn lâu dài của Ed.

Giggs dường như đã chuẩn bị chu đáo cho việc tiếp quản cái ghế mà Van Gaal để lại. Nếu điều đó có thể xảy ra, tại sao ông không được bổ nhiệm luôn ngay từ giữa mùa khi làn sóng phản đối đang dâng cao?

Chẳng ai hiểu được tính toán của Ed Woodward cũng như BLĐ Man United. Song chắc hẳn hiện tại, Van Gaal chưa thể ra đi.

Clip chế: Louis van Gaal "troll" fan Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại