Lee Nguyễn hét giá gần 40 tỷ đồng mới về Việt Nam chơi bóng

Lê Thương |

Các đội bóng ở V.League đã phải chùn chân khi Lee Nguyễn đưa ra mức giá lên tới 1,6 triệu USD nếu muốn anh trở về Việt Nam thi đấu.

Mới đây Lee Nguyễn đã trở về Việt Nam cùng với bạn gái của mình để tham gia sự kiện quảng cáo cho một doanh nghiệp ẩm thực. Trong thời gian này, tiền vệ gốc Việt đã bày tỏ ý định muốn trở về thi đấu ở V.League.

Nguyện vọng của Lee Nguyễn ngay lập tức khiến các CLB V.League nhảy vào cuộc chạy đua để có chữ ký của cầu thủ này. Họ đã tìm cách liên hệ với Lee Nguyễn để đàm phán đưa tiền vệ Việt Kiều về Việt Nam thi đấu.


Lee Nguyễn cùng bạn gái trở về Việt Nam khiến các CLB V.League nhảy vào cuộc đua để có chữ ký của tiền vệ này.

Lee Nguyễn cùng bạn gái trở về Việt Nam khiến các CLB V.League nhảy vào cuộc đua để có chữ ký của tiền vệ này.

Trong số những đội bóng muốn có sự phục vụ của ngôi sao gốc Việt có FLC Thanh Hóa và Hà Nội T&T. Tuy nhiên, cả hai đội bóng này đều phải lắc đầu ngán ngẩm với mức giá mà Lee Nguyễn và người đại diện của cầu thủ này đưa ra.

Theo nguồn tin riêng chúng tôi có được thì Hà Nội T&T là đội rốt ráo và có ý định nghiêm túc nhất trong thương vụ này.

Họ đã gửi Email cho bố của Lee Nguyễn là ông Nguyễn Văn Phẩm, nhưng chờ mãi không có tín hiệu trả lời, sau đó bằng mọi cách khác nhau phía Hà Nội T&T cũng đã liên lạc được để nghe nguyện vọng của Lee.

Thế nhưng, mức giá mà cầu thủ này đưa ra khiến đội bóng thủ đô buộc phải rút lui khỏi thương vụ này.

Theo đó, để có được chữ ký của Lee Nguyễn, thì Hà Nội T&T phải bỏ ra 600 nghìn USD đền bù 1 năm còn lại trong hợp đồng giữa Lee Nguyễn với CLB New England Revolution.

Chưa hết, ngoài khoản tiền 600 nghìn USD kể trên thì Lee Nguyễn cũng đưa ra mức giá lót tay lên tới 1 triệu USD. Điều đó đồng nghĩa, Hà Nội T&T sẽ phải bỏ ra 1,6 triệu USD nếu muốn đưa Lee Nguyễn trở về thi đấu ở V.League.


Tuy nhiên, mức giá mà Lee Nguyễn đưa ra quá cao, bằng kinh phí hoạt động 1 năm của đội bóng thuộc hạng nhà giàu ở V.League.

Tuy nhiên, mức giá mà Lee Nguyễn đưa ra quá cao, bằng kinh phí hoạt động 1 năm của đội bóng thuộc hạng nhà giàu ở V.League.

Đây là khoản tiền quá lớn, tương đương với kinh phí hoạt động trong nguyên 1 năm của một đội bóng thuộc hạng nhà giàu ở V.League. Dĩ nhiên, Hà Nội T&T hay bất kỳ đội bóng nào ở V.League cũng không thể chấp nhận và phải rút lui.

Mức giá trên trời mà Lee Nguyễn đưa ra cũng khiến nhiều người cho rằng sở dĩ cầu thủ này về Việt Nam và bóng gió chuyện quay trở lại V.League chỉ là cách đề anh làm giá với CLB New England Revolution trong quá trình gia hạn hợp đồng, chứ không phải nguyện vọng nghiêm túc của cầu thủ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại