Tuấn Anh, Xuân Trường khiến Công Vinh bất ngờ bị... chê

Đoàn Dự |

Ghi 3 bàn thắng để giúp ĐT Việt Nam vượt qua Than Quảng Ninh 4-0 nhưng Công Vinh vẫn bị chê do bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mà các đàn em Tuấn Anh, Xuân Trường kiến tạo.

Nhưng thực tế là về mặt tình cảm, nhiều NHM đang nghiêng hẳn về phía Tuấn AnhXuân Trường. Sau trận đấu, người ta không nói nhiều về hat-trick của Công Vinh, mà dành thời gian để bàn tán về bộ đôi của HAGL.

"Công Vinh là tiền đạo đẳng cấp. Cậu ấy rất biết cách giải quyết bế tắc khi đội tuyển gặp khó. Dù bỏ lỡ một vài tình huống trước khung thành nhưng Tuấn Anh đã chơi rất tốt và để lại ấn tượng" - Hữu Thắng nhận định.

“Sai lầm của ông Miura là không tin dùng bộ đôi Xuân Trường, Tuấn Anh mà lại dùng 2 “chân gỗ” Duy Mạnh và Hữu Dũng” – bạn có biệt danh Sir Alex nhận định và có 285 lượt đồng tình.

Một bạn khác có biệt danh NHM phân tích toàn diện về ĐT Việt Nam ở chiến thắng 4-0 trước Than Quảng Ninh, trong đó vẫn ưu ái Tuấn Anh, Xuân Trường và xếp hat-trick của Công Vinh ở sau.

“Nếu các bạn được xem trực tiếp trên sân, có thể thấy Tuấn Anh và Xuân Trường rất nổi bật, thực sự nổi bật. Rất nhiều tình huống xử lý thông minh, đánh chặn tốt và xử lý bóng khéo.

Cánh phải hơi đuối, cặp trung vệ ổn. Thành Lương hôm nay đá dưới sức, Công Vinh xông xáo, còn Hoàng Thiên chưa chứng tỏ được mình.

Nhưng phải dành lời khen cho HLV Phan Thanh Hùng, với đội hình không mạnh nhưng nhiều pha bóng rất bài bản, chạy chỗ di chuyển chiến thuật rất tốt”.


Tuấn Anh chơi rất xông xáo (Ảnh: Zing.vn).

Tuấn Anh chơi rất xông xáo (Ảnh: Zing.vn).

“Tuấn Anh thực hiện pha chọc khe thông minh để Công Vinh xâm nhập vòng cấm chếch bên phải nhưng anh bị trượt chân.

Sau đó, số 9 nhả bóng lại cho Xuân Trường tạt vào trong nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành” – bạn có biệt danh Miura – VFF Người cùng khổ tỏ ra ấn tượng.

Sau đó bạn này tiếp: “Chủ yếu xem Tuấn Anh và Xuân Trường đá thôi mà không được xem”.

“Không được xem trận đấu, chỉ được xem vài clip nhưng mình vẫn thích có bộ đôi Tuấn Anh Xuân Trường vì lối đá của VN chắc chắn mềm mại và hút mắt hơn.

Có thể không thành công nhưng lối đá chắc chắn được cải thiện nhiều” – bạn Bên kia đỉnh dốc viết.


Xuân Trường có màn trình diễn xuất sắc (Ảnh: Zing.vn).

Xuân Trường có màn trình diễn xuất sắc (Ảnh: Zing.vn).

“Tuấn Anh và Xuân Trường giờ đô con phết rồi nhỉ” – bạn Hanh Phạm còn phát hiện khá tinh tế về bộ đôi thuộc HAGL.

Không dừng lại ở việc ca ngợi Tuấn Anh và Xuân Trường, nhiều NHM còn coi nhẹ hat-trick của Công Vinh.

“Có Xuân Trường và Tuấn Anh kiến tạo mà không ghi bàn nữa thì thôi” – bạn Rooney viết.

“Trận này CV9 được hat-trick nhưng bỏ lỡ cơ hội quá nhiều, 3 trái là ít so với cơ hội anh ấy bỏ lỡ, các bạn đừng có ăn dưa bở nhé” – bạn Ken Bui nhận định.

“Không có hàng tiền vệ tốt, tiền đạo ghi bàn được à?” – bạn Shen Long tiếp.


Công Vinh vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Công Vinh vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Để ý, có thể thấy không ít NHM vẫn luôn trách móc HLV Miura vì đã không trọng dụng các tài năng HAGL và cụ thể là Tuấn Anh, Xuân Trường.

Với HLV Hữu Thắng thì khác, anh đã có 2 trận giao hữu liền đều bố trí Tuấn Anh, Xuân Trường chơi bóng từ đầu và đều đá hay.

Điều ấy rõ ràng rất hợp với triết lý của NHM, nên Hữu Thắng được khen là dễ hiểu.

“Triết lí bóng đá của HLV Hữu Thắng rất hợp lòng người và sân cỏ. Chỉ cần Hữu Thắng sử dụng lối chơi của U19 HAGL rồi gia cố hàng thủ là xong.

Nên lưu ý những pha chuyền dài nhưng nhuyễn của Hữu Thắng cũng rất tuyệt. Rất hi vọng lối chơi này của tuyển VN trong tương lai” – bạn Vũ Toàn nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại