Làng cầu Italia phát sốt vì tài năng 19 tuổi

Rạng sáng 13-1, tài năng trẻ người Italia, Domenico Berardi của Sassuolo đã có một trận đấu để đời khi ghi cả 4 bàn thắng vào lưới đối thủ tên tuổi Milan.

Năm nay mới 19 tuổi, Domenico Berardi được xem là tương lai của bóng đá Italia. Berardi đang thuộc biên chế của Juventus và được cho Sassuolo mượn. Có thể nói trong một đêm lạnh giá của nước Ý, Berardi đã tạo nên một cơn địa chấn.

Trước Sassuolo bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, những ngôi sao Kaka, Robinho, Balotelli của AC Milan đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Sức mạnh của De Jong, Emmanuelson sớm giúp AC Milan chiếm lĩnh khu trung tuyến. Và từ đó, họ đã có hai bàn thắng từ rất sớm, do công của Robinho (9') và Balotelli (13').

Có lợi thế khá lớn, AC Milan chủ động chơi chậm, nhường thế trận cho Sassuolo. Không còn gì để mất, đội chủ nhà tràn lên tấn công. Dù các pha tấn công của Sassuolo không thật sự xuất sắc nhưng do các hậu vệ của AC Milan, đặc biệt là Bonera đã chơi mất cảnh giác nên họ có bàn thắng.

 

Phút 15, Berardi phá bẫy việt vị, thoát xuống, ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Đây là bàn thắng đầu tiên của Sassuolo sau 536 phút thi đấu. Bàn thua không khiến AC Milan nao núng, bởi họ vẫn là đội chủ động hơn. Bất ngờ, vào phút 28, từ một tư thế và góc sút cực kỳ khó khăn, Berardi lại ghi bàn, gỡ hòa 2-2.

Lúc này, mọi thứ dường như đã đi trượt khỏi quỹ đạo tính toán của AC Milan. Nôn nóng dồn lên tấn công, hàng thủ của AC Milan lại bộc lộ sơ hở và Berardi đã tận dụng rất tốt, ghi thêm hai bàn ở phút 41 và 47, giúp đội nhà vượt lên dẫn 4-2.

Bị dẫn bàn, AC Milan tràn lên tấn công. Lần lượt các cầu thủ tấn công Pazzini, Montolivo và Honda được tung vào sân. Sự xuất hiện của các nhân tố mới giúp lối chơi của Milan biến hóa hơn, dễ dàng xuyên thủng hàng thủ, tiến vào khung thành của Sassuolo. Nếu không có tài năng của thủ môn Pegolo và may mắn, hẳn Sassuolo đã không thể đứng vững.

Ngoài nhiều pha cứu bóng của Pegolo, các cầu thủ AC Milan còn bị cột dọc và xà ngang từ chối bàn thắng. Cuối cùng, ở phút 86, Montolivo ghi được bàn thắng rút ngắn tỉ số còn 3-4 nhưng đó là tất cả những gì AC Milan làm được.

Thua trận này, AC Milan vẫn đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, với 22 điểm, kém đội đầu bảng Juventus đến 30 điểm. Về phía Sassuolo, ba điểm có thêm đã giúp họ thoát khỏi nhóm rớt hạng, vươn lên hạng 16 với 17 điểm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại