"Lâm trận Champions League, Sir Alex trở lại dẫn dắt Man United"

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Đây hẳn là thông tin mà mọi NHM Man United đều mong muốn trước thềm trận chiến giữa Quỷ đỏ với Shakhtar.

1h45 ngày 3/10, sân Donbass Arena: Shakhtar vs Man United

Không! Sẽ chẳng có cái viễn cảnh đó xảy ra đâu, xin nói trước là như vậy! Bất cứ NHM Man United nào vào thời điểm này cũng đều muốn Sir Alex Ferguson trở lại dẫn dắt Quỷ đỏ. Bởi lẽ HLV David Moyes dường như đang mặc phải chiếc áo quá rộng của Ông già gân và liên tiếp khiến Man United bại trận.

Trong bối cảnh đó, những ai yêu mến Quỷ đỏ chẳng thể tìm ra được một lối thoát ngoài việc nghĩ đến vị Cha già người Scotland. Song đừng! Nếu phải mạnh mẽ, đây là lúc cần mạnh mẽ hơn.


	Sir Alex Ferguson giờ chỉ là quá khứ

Sir Alex Ferguson giờ chỉ là quá khứ

NHM Man United đã quá quen với việc chiến thắng và đoạt danh hiệu khi còn Sir Alex Ferguson. Vậy nên có phải tất cả đang nóng vội, khắt khe khi không hài lòng với một David Moyes mới nắm quyền tại Old Trafford vài tháng?

Những trái tim yêu Quỷ đỏ cần phải mạnh mẽ hơn, là niềm tin và chỗ dựa cho người kế nhiệm tài năng David Moyes. Nên biết sau mỗi thất bại, mỗi kết quả không như ý, chính David Moyes và các cầu thủ Quỷ đỏ là những người chịu nhiều áp lực nhất, cảm thấy buồn và đau đớn nhất.

"Lâm trận Champions League, Sir Alex trở lại dẫn dắt Quỷ đỏ"

CĐV Man United cần mạnh mẽ hơn và làm chỗ dựa cho David Moyes

Khi ấy, những NHM Man United cần phải mạnh mẽ, phải quên đi thói quen với chiến thắng vì giờ đây cần một giai đoạn khác, sẽ ngắn thôi, đôi chút thương đau nhưng là tiền đề cho một thời đại hoàng kim mới.

Hãy nhớ, vị cha già đáng kính Alex Ferguson cũng đã cần tới 4 năm mới có thể đoạt danh hiệu đầu tiên cùng Manchester United. Quỷ đỏ thời đó tất nhiên không giống Man United hiện tại, mạnh mẽ hơn. Nhưng hãy nhớ HLV đại tài như Mourinho khi mới tới Real hùng mạnh cũng đã lập tức thảm bại 0-5 trước Barcelona. Vì vậy, đừng khắt khe với David Moyes.

Moyes đã đứng lên rất tốt sau thất bại 1-4 trên sân Man City bằng cách dùng đội hình B đả bại đội chính của Liverpool. Trận thua bẽ bàng 1-2 khi tiếp đón West Brom cuối tuần vừa rồi hẳn rất đau đớn. Nhưng biết làm sao khi chính BLĐ Man United cũng phải thừa nhận ĐH hiện tại là không đủ sức để cạnh tranh cho các danh hiệu vô địch?!

"Lâm trận Champions League, Sir Alex trở lại dẫn dắt Quỷ đỏ"

Moyes đang rất nỗ lực thể hiện mình và đưa Quỷ đỏ tới chiến thắng

Từ nhiều mùa bóng trước, chính Sir Alex đã phải đau đầu tìm cách bổ sung nhân sự cho Quỷ đỏ. Trước khi rời đi, ông chỉ kịp mang về cho David Moyes một Robin Van Persie là đáng kể. Tuyến giữa Quỷ đỏ vẫn đó, trống rỗng khi không có nổi một cái tên nổi bật làm nhiệm vụ thu hồi bóng và một cái tên lĩnh xướng tấn công (Rooney đá lùi chỉ là phương án tạm thời).

Fellaini đã được David Moyes đưa về. Đó chắc chắn sẽ là một cái tên quan trọng ở Old Trafford trong tương lai. Nhưng khi chưa thể hòa nhập, anh còn yếu và vì thế tuyến giữa Man United còn yếu. Thật khó để David Moyes có thể bay cao ngay lúc này khi nhân sự vẫn còn quá nhiều ngổn ngang và HLV người Scotland chưa thực sự hiểu hết CLB.

Gạt hết những kết quả ngoài ý muốn sang một bên, CĐV Quỷ đỏ chân chính sẽ nhận ra điều cốt lõi, nhận ra Tinh thần Alex Ferguson đang còn đó, nguyên vẹn trong David Moyes.

"Lâm trận Champions League, Sir Alex trở lại dẫn dắt Quỷ đỏ"

Đêm nay Van Persie nhiều khả năng sẽ sánh vai bên Rooney mang 3 điểm về cho David Moyes

Từ cách điều hành đội bóng kỷ luật, đường lối phát triển coi trọng tài năng trẻ đến lối sống lành mạnh, nghiêm túc và tác phong rắn rỏi, mạnh bạo trên mặt báo… David Moyes đều đang cho thấy mình là một Alex Ferguson phiên bản 2 hoàn toàn tự nhiên, không gượng ép.

Đó chính là tài năng, là con người hứa hẹn sẽ mang về thành công, sẽ giữ nguyên vẹn những chân giá trị vốn có của Man United. Vì thế, đừng mong ngày Sir Alex Ferguson trở lại, hãy chờ David Moyes.

Dự đoán: Shakhtar 0-2 Man Utd

Thông tin lực lượng

Shakhtar: Wellington Nem chấn thương

Man United: Darren Fletcher, Fabio, Rio Ferdinand và Anderson vắng mặt.

ĐH dự kiến

"Lâm trận Champions League, Sir Alex trở lại dẫn dắt Quỷ đỏ"
 

Thông tin thêm

* Man United Thắng – thắng – thua – thắng – thua trong 5 trận gần nhất.

* Shakhtar Thua – thắng – thắng – thắng – hòa trong 5 trận gần nhất.

* Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ.

* Shakhtar từng đối đầu với các CLB Anh 10 lần, 4 thắng, 4 thua và 2 hòa, ghi được 17 bàn, thủng lưới 17 bàn!

* Man United từng đụng độ các đối thủ từ Ukraine 4 lần, thắng 3 hòa 1.

* Man United và Shakhtar đều đang có 3 điểm ở bảng A. Man United thắng Leverkusen 4-2 ở lượt đầu trong khi Shakhtar thắng Real Sociedad 2-0.

* Shakhtar đã loại Chelsea khỏi vòng bảng Champions League mùa trước.

* Trong 3 trận gần nhất đón tiếp các đối thủ tới từ Anh trong khuôn khổ Champions League, Shakhtar đều thắng. Thành tích của CLB Ukraine trong 5 lần đón tiếp đối thủ từ Premier League là 4 thắng, 1 hòa.

Kết quả và lịch thi đấu lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League

"Lâm trận Champions League, Sir Alex trở lại dẫn dắt Quỷ đỏ"
 

Xếp hạng bảng A

"Lâm trận Champions League, Sir Alex trở lại dẫn dắt Quỷ đỏ"
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại