Điều bất thường khó hiểu về "nguồn gốc" ở U21 Việt Nam

Thu Minh |

VFF ký hợp đồng tài trợ trang phục với một nhãn hiệu thể thao Thái Lan, nhưng trên áo của các học trò HLV Minh Đức lại là hình ảnh của một thương hiệu… Mỹ.

Những hình ảnh ghi lại trong trận đấu giữa U21 Việt NamU21 Thái Lan cho thấy, các cầu thủ sử dụng bộ trang phục thi đấu có gắn hình lá cờ tổ quốc bên ngực trái và hình ảnh của một nhãn hiệu thể thao bên ngực phải.

Tuy vậy, nhãn hiệu này đã ngừng tài trợ trang phục cho bóng đá Việt Nam từ tháng 1/2014. Cũng trong năm này, trước khi bước vào so tài tại AFF Cup, VFF đã ký hợp đồng tài trợ trang phục kéo dài 5 năm với một nhãn hiệu khác của Thái Lan.

Trang phục thi đấu của các cầu thủ U21 Việt Nam thể hiện rất rõ hình ảnh của một nhãn hiệu thể thao (bên ngực phải) đã ngừng tài trợ.
Trang phục thi đấu của các cầu thủ U21 Việt Nam thể hiện rất rõ hình ảnh của một nhãn hiệu thể thao (bên ngực phải) đã ngừng tài trợ.

Kể từ cuối năm 2014 đến nay, tất cả các đội tuyển bóng đá Việt Nam đều sử dụng trang phục có in logo của nhãn hiệu mới này. Duy chỉ đội tuyển U21 tham dự giải U21 quốc tế là không.

Trao đổi cùng phóng viên, một thành viên trong ban huấn luyện đội U21 (đề nghị không nêu tên) cho biết: “Trang phục là do Ban tổ chức giải cấp, còn chúng tôi cũng không rõ nguồn gốc từ đâu”.

Nhưng điều lạ lùng trong trang phục thi đấu của U21 Việt Nam là tất cả các cầu thủ đều mặc áo đấu có in hình ảnh của nhãn hiệu thể thao Mỹ.

Trong khi đó, riêng vị trí thủ môn lại mặc trang phục có in hình ảnh của nhãn hiệu thể thao… Thái Lan.

Trang phục của ĐTVN in logo của nhà tài trợ mới.
Trang phục của ĐTVN in logo của nhà tài trợ mới.

Thế nên, không phải phi lý khi xuất hiện nghi ngờ, trang phục của U21 Việt Nam là “hàng tồn kho” từ thời nhà tài trợ trang phục trước, kết hợp với quần áo đấu thủ môn là của nhà tài trợ trang phục hiện tại.

Nếu để ý kỹ, bộ đồng phục của U21 Việt Nam tham dự giải U21 quốc tế năm 2015 rất giống với bộ đồng phục của U21 Việt Nam cũng đá giải này vào tháng 10/2014.

Trong khi đó, phải đến ngày 19/11/2014, VFF mới chính thức hoàn tất việc ký kết hợp đồng tài trợ trang phục kéo dài 5 năm với nhãn hiệu thể thao của Thái Lan.


Bộ đồng phục của U21 Việt Nam (phải) đá giải U21 quốc tế 2014 rất giống với trang phục của U21 năm nay. Ảnh: Zing

Bộ đồng phục của U21 Việt Nam (phải) đá giải U21 quốc tế 2014 rất giống với trang phục của U21 năm nay. Ảnh: Zing

Sau khi hết hạn hợp đồng tài trợ trang phục với một nhãn hiệu của Mỹ vào tháng 1/2014, các đội tuyển bóng đá Việt Nam từng không có nhà tài trợ trang phục trong vòng hơn 10 tháng.

Phải đến tháng 11/2014, VFF mới ký kết hợp đồng tài trợ trang phục mới với một nhãn hiệu của Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại