La Liga lại bị tố có dùng doping

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Đây là tuyên bố của cựu chủ tịch CLB Real Sociedad.

Theo ông Iñaki Badiola, hồi năm 2008, Sociedad đã sa thải 2 bác sỹ là Eduardo Escobar và Antxon Gorrotxategi vì tội nhập và sử dụng doping.

Vấn đề nhức nhối này đã được 2 bác sỹ trên thực hiện nhiều năm trước khi ông Badiola tới nhậm chức ở Sociedad.

Cựu chủ tịch Sociedad

“Sáu mùa giải trước (tính từ năm 2008) họ đã mua về các chất cấm thời đó bị coi là doping. Họ đã mua những chất không được cho phép. Những năm dưới thời tôi, 2008 và 2009, không có chuyện đó. Chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm toán 6 năm trước đó”, cựu chủ tịch CLB thuộc La Liga tiết lộ.

Cũng theo ông Badiola, Sociedad đã tiến hành điều tra và kỷ luật các nhân viên y tế, bác sỹ chứ không kiểm tra xem cầu thủ nào sử dụng doping.

“Doping không phải con đường duy nhất để thành công. Nhưng với nhiều cám dỗ, các VĐV có thể sa ngã”, ông Badiola tiếp.

Trước tuyên bố của cựu chủ tịch Real Sociedad, cựu tiền vệ Karpin, 44 tuổi, đã lên tiếng phản bác. Karpin không biết và cũng không tin rằng các bác sỹ tại Sociedad đã tiêm doping cho cầu thủ trong khoảng 6 năm từ 2002 tới 2008.

Đây không phải là lần đầu tiên nghi vấn La Liga có doping bị bóc mẽ. Không biết điều này đúng được bao nhiêu % ở giải đấu cao nhất xứ Bò Tót?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại