La Liga còn 4 ngày: Dưới gầm giày Cris Ronaldo

Thúy Anh |

(Soha.vn) - La Liga đã có Neymar, Messi và đang chờ đón Gareth Bale nhưng hãy tin đi, Cris Ronaldo sẽ là cái tên sáng chói nhất!

Chuyên nghiệp như Cris Ronaldo

Từ đầu mùa giải trước cho tới tận bây giờ, Cris Ronaldo vẫn đang có những mâu thuẫn với CLB chủ quản quanh vấn đề gia hạn HĐ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là CR7 không để lại chút phiền toái nào cho Real trên sân cỏ. Bỏ qua những vấn đề “buồn”, CR7 đã tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải năm ngoái (55 bàn/55 trận) và đang bay rất cao trong kỳ du đấu mùa Hè năm nay.

Tính tới thời điểm này, Cris Ronaldo đã ghi được 6 bàn thắng ở chuyến du đấu Hè của Los Blancos. Anh chính là nhân tố then chốt giúp Real thắng Chelsea 3-1 để đoạt International Champions Cup (lập 1 cú đúp).


	Chuyên nghiệp như Cris Ronaldo

Chuyên nghiệp như Cris Ronaldo

Sự xuất sắc của Ronaldo trong bối cảnh vẫn chưa rõ tương lai tại Bernabeu khi so sánh bên cạnh những tấm gương như Rooney, Bale, Suarez… càng trở nên khác biệt. Rooney hiện đang tìm mọi cách để không phải ra sân thi đấu cho Man United; Bale từ chối đến Monaco thi đấu cho Tottenham; Suarez sẵn sàng bị cô lập tại Liverpool… hòng được ra đi trong khi Cris Ronaldo vẫn cứ miệt mài thi đấu, cống hiến và tỏa sáng với Real Madrid.

Ở một cầu thủ tài năng, người ta khó lòng mong chờ gì thêm ngoài sự chuyên nghiệp. Và khi kết hợp 2 yếu tố đó, cầu thủ đầu tiên NHM phải nhắc tới không ai ngoài Cris Ronaldo. Chừng ấy là quá đủ để những ai yêu mến siêu sao người Bồ Đào Nha tin tưởng, La Liga 2013/14 sẽ nằm dưới gầm giày CR7.

Chấp Neymar và Messi

Barca mùa giải 2013/14 sẽ rất mạnh bởi sự góp mặt của Neymar. Nhưng vấn đề là HLV Martino sẽ làm ăn thế nào ở một CLB đang được cho là vượt quá tầm? Và trong rất nhiều vấn đề phải giải quyết tại Nou Camp, liệu chiến lược gia người Argentina có thể dung hòa nổi 2 cái tôi của tiền đạo xứ Samba với Messi?

Việc Neymar có thể kết hợp với Messi hay không, như thế vẫn còn rất mơ hồ. Và NHM Barca vẫn chưa có đủ chỗ dựa để tin rằng cặp đôi này có thể vượt qua Cris Ronaldo trong các trận Siêu kinh điển.


	Kết hợp không khéo Neymar và Messi, HLV Martino có thể khiến Barca yếu đi vì những mâu thuẫn nội bộ và đó chính là cơ hội để Cris Ronaldo vượt lên

Kết hợp không khéo Neymar và Messi, HLV Martino có thể khiến Barca yếu đi vì những mâu thuẫn nội bộ và đó chính là cơ hội để Cris Ronaldo vượt lên

Ngay cả khi Barca kết hợp tốt Neymar và Messi thì Cris Ronaldo cũng chẳng phải sợ. Ở mùa trước, CR7 đã cho thấy mình đáng sợ thế nào khi bắt kịp không khí El Clasico. Anh ghi được 6 bàn thắng sau 6 trận Siêu kinh điển, giúp Los Blancos nắm lợi thế toàn cục với kết quả thắng 3, hòa 2 và chỉ thua 1.

Trong mùa 2013/14, gần như CR7 sẽ đạt được một bản HĐ mới, béo bở hơn rất nhiều. Khi đó, một Cris Ronaldo “không buồn” và rất chuyên nghiệp sẽ còn tỏa sáng tới mức nào? Nên biết HLV Carlo Ancelotti đang đề ra một đấu pháp chiến thuật mới cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Ronaldo sẽ không phải lùi về sâu để lấy bóng nữa mà chủ yếu hoạt động rộng ở tuyến trên.

Khi đó, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ phát huy được tối đa sức tàn phá của mình lên khung thành đối phương. Anh sẽ tiếp tục là quân át chủ bài để Real kỳ vọng vượt qua Barca, qua bộ đôi Neymar - Messi hòng thống trị La Liga 2013/14.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại