Kiểu thi đấu "vắt sữa" đang tàn phá U19 HAGL?

Tùng Lâm |

Việc liên tục tham gia các giải đấu liệu có thực sự ích lợi cho U19 HAGL không?

Tính từ đầu năm 2014, các trụ cột của U19 HAGL, vốn là nòng cốt của đội U19 Việt Nam đã thi đấu gần 40 trận. Trong đó có một nửa là ở các giải đấu chính thức, còn lại là các trận giao hữu, tập huấn. Đây là con số đủ sức làm những người quan tâm giật mình, khi mà các trụ cột ĐTQG Việt Nam như Công Vinh, Văn Quyết cũng chỉ đá đến trên 30 trận/năm. Mật độ các trận đấu dày đặc như hiện tại đang tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ cho các cầu thủ.

Vắt kiệt sức, hại đôi chân

Ở độ tuổi 19, việc thi đấu quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cầu thủ. Messi hay Ronaldo đều nổi danh khi còn trẻ, nhưng họ trở thành ngôi sao hàng đầu là nhờ các HLV “chăm bẵm” tốt.

Thời gian 18-21 tuổi, cả CR7 lẫn El Pulga đều được sắp xếp thi đấu - nghỉ ngơi hợp lý. Họ cũng không phải chịu quá nhiều áp lực khi có các đàn anh Van Nistelrooy, Giggs, Ronaldinho hay Eto’o gánh đỡ. Để rồi khi “đủ lông đủ cánh”, 2 cầu thủ này trở thành những “cỗ máy” thi đấu xuất sắc nhất thế giới.

Ronaldo đã được Sir Alex rèn luyện rất tốt

Ronaldo đã được Sir Alex rèn luyện rất tốt

Có không ít ví dụ về việc cầu thủ bị “ép chín” rồi cuối cùng chẳng đi đến đâu. Hai ví dụ cụ thể là El ShaarawyPato (đều của Milan). Khi ở tầm tuổi tương đương như U19 HAGL hiện tại, 2 cầu thủ này đều gánh trên vai trọng trách làm đầu tàu đội bóng. Họ bị vắt kiệt sức trong thời gian dài khi còn quá trẻ, để lại di chứng rất nghiêm trọng. Sau thời gian tỏa sáng ngắn ngủi, El Shaarawy giờ đang vật vã tìm lại chính mình, còn Pato thì phải dạt về tận Brazil.

Quay lại với U19 HAGL, liên tục các giải diễn ra, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,... chưa kịp nghỉ ngơi thì đã lại xỏ giày tập luyện để chuẩn bị thi đấu. Mà hầu như giải đấu nào các cầu thủ trẻ cũng chịu áp lực đá hay, đá đẹp.

U19 HAGL đang phải đá trong tình trạng thể lực không thật tốt

U19 HAGL đang phải đá trong tình trạng thể lực không thật tốt

Thực tế trên sân vừa qua cho thấy, đội U19 HAGL đang khá mệt mỏi. Những đôi chân chẳng còn thanh thoát thì lối chơi cũng trở nên khô cứng. Như vậy mục đích tích lũy kinh nghiệm không thành mà cũng chẳng cống hiến được cho người hâm mộ.

Nguy cơ dính chấn thương nặng

Thi đấu nhiều, lại liên tục gặp các đối thủ có lối chơi rắn như Thái Lan, Indonesia,... đội U19 luôn phải đứng trước nguy cơ chấn thương. Một pha vào bóng quyết liệt, dù vô tình hay hữu ý, có thể gây hại đến cả sự nghiệp của cầu thủ.

Những pha phạm lỗi nguy hiểm mà cầu thủ U19 phải đối mặt:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Jack Wilshere, Ramsey hay Tom Cleverly là những tấm gương sống động. Họ đều có nổi lên là tài năng trẻ, thi đấu cực hay, rồi dính một chấn thương “tai bay vạ gió” và phải nghỉ dài ngày. Sau khi trở lại, họ mất rất nhiều thời gian để tìm lại phong độ của mình (thậm chí Cleverly còn phải rời Man United).

Hôm vừa rồi, HLV Graechen đã đưa Công Phượng vừa khỏi chấn thương vào thi đấu. Tuấn Anh, người được Wenger đánh giá cao, thường ra sân với cái đầu gối cuốn băng. Ta khen ngợiTuấn Anh vì tinh thần nhưng tiếp tục như như thế chẳng khác nào “đánh bạc” với sự nghiệp.

HLV Graechen: “Nếu cần thiết, Công Phượng sẽ phải ngồi dự bị” HLV Graechen: “Nếu cần thiết, Công Phượng sẽ phải ngồi dự bị”

Phát biểu sau thất bại 1-2 trước U21 Sydney, HLV Graechen tỏ ra rất thất vọng về màn trình diễn của cậu học trò cưng Công Phượng.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến Thanh Phương (Thể Công) phải từ giã sân cỏ rất sớm vì chấn thương. Hẳn không ai muốn đón nhận một trường hợp tương tự, đặc biệt là từ U19 HAGL.

Vậy nên, hãy để các cầu thủ thi đấu và tập luyện theo đúng lộ trình, nghỉ ngơi khi cần, chữa trị dứt điểm các chấn thương, tránh vào sân khi chưa thật sung sức. Đó mới là cách làm hợp lý và tốt cho tương lai của U19 HAGL. Vì thành tích và niềm vui nhất thời mà vắt kiệt các cầu thủ trẻ là không đáng.

 

 

th

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại