Kiatisak thể hiện quyền uy, muốn “đè bẹp” Việt Nam

Lupo |

Người Thái đang cố hết sức để tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.

Cứ qua mỗi trận đấu, mục tiêu của Thái Lan lại cao dần. Trước khi vòng loại World Cup 2018 khởi tranh, Kiatisak chỉ đặt mục tiêu nhì bảng.

Nhưng sau khi gây sốc với màn lội ngược dòng ngoạn mục ở trận đấu với Iraq, “Zico Thái” đã bắt đầu tính xa hơn:

“Chúng tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ trước Iraq. Thái Lan có đội hình đầy đủ chất lượng để có thể đạt được mục tiêu tiến vào vòng loại tiếp theo. Những người hâm mộ đang thực sự hạnh phúc”.

Hiện Thái Lan đang tạm xếp đầu bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Nếu giành thắng lợi trước ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình, khả năng đi tiếp của họ rất cao.

Kiatisak khẳng định mình và các cầu thủ đang hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu và sẽ khiến thầy trò Miura “ôm hận”.

Liên quan tới đội tuyển U23, “Zico Thái” tuyên bố sẽ cầm quân ở giải vô địch châu Á sắp tới. Trước đó, người dẫn dắt các cầu thủ trẻ lên ngôi tại SEA Games là trợ lý Choketawee Promrut.

Giữa Kiatisak và trợ lý đã có những điều bằng mặt mà không bằng lòng.
Giữa Kiatisak và trợ lý đã có những điều "bằng mặt mà không bằng lòng".

“Ông Choketawee Promrut vẫn là thành viên trong ban huấn luyện tuyển U23. Chúng tôi chưa hề có sự thay đổi nào”, HLV trưởng ĐT Thái Lan nói.

Tuy nhiên, vị trợ lý của Kiatisak lại tỏ ra không thực sự thoải mái: “Chỉ cần có lệnh, tôi sẽ làm việc tại bất cứ đâu. Nếu tôi rời U23 Thái Lan cũng chẳng có gì phải lo lắng cả”.

Cách đây vài tháng, có tin đồn Choketawee Promrut và “Zico Thái” nảy sinh bất đồng. Thời điểm đó SEA Games đang diễn ra nên mọi chuyện được tạm gác lại.

Nhiều người tin rằng bây giờ đã tới thời điểm thích hợp để Kiatisak khẳng định lại vị thế số một tại cả ĐTQG lẫn U23 nhằm ổn định đội ngũ trước các “trận đánh lớn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại