Kiatisak quyết định lạ, Miura "giật mình thon thót"

Đoàn Dự |

Mới đây, HLV Kiatisak đã ra quyết định rất mạnh mẽ và khác người về nhân sự ở VCK U23 châu Á, trái ngược hẳn cách làm của HLV Miura.

Cụ thể, Kiatisak đã chọn tới 7 cầu thủ thuộc CLB vừa rơi hạng Thai League, BEC Tero Sasana, làm nòng cốt thi đấu ở VCK U23 châu Á.

Trong những cái tên được chọn, dễ thấy có siêu sao Chanathip Songkrasin hay Tristan Do. Ngoài ra còn Peerapat Notchaiya, Tanaboon Kesarat, Somporn Yos, Adison Promrak và Chenrop Samphaodi.

Chia sẻ về quyết định của mình, “Sắc” cũng thẳng thắn và quyết đoán trước báo giới Thái Lan:

“Tôi không có gì phải giải thích về quyết định của mình. Đó là điều vẫn thường xuyên xảy ra trong bóng đá. Bạn có nhiều cầu thủ tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa lúc nào thành công cũng đến với bạn.

Còn có rất nhiều yếu tố tác động đến nữa. BEC Tero Sasana có hệ thống đào tạo tuyệt vời và có nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Tôi rất tiếc khi họ phải xuống hạng. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ sớm trở lại mà thôi”.


Kiatisak hành động quyết đoán, không ngại áp lực.

Kiatisak hành động quyết đoán, không ngại áp lực.

Chưa rõ quyết định của Kiatisak đúng sai thế nào, chỉ biết trong những năm qua ông liên tiếp gặt hái thành công về cho bóng đá Thái Lan, cả ở cấp U23 lẫn ĐTQG.

Tại V-League 2015, HAGL được đánh giá là đội bóng trẻ chơi hay nhưng cũng suýt chút nữa thì xuống hạng. Công Phượng và đồng đội bị cho là còn thiếu kinh nghiệm thi đấu cũng như sức mạnh, sức bền.

Những cái tên thuộc BEC Tero Sasana vừa được triệu tập thực tế cũng đã cùng Kiatisak chinh chiến nhiều, điển hình là ngôi sao Chanathip Songkrasin.

Trong khi đó ở Việt Nam, HAGL cũng là đội bóng có khả năng đào tạo tốt, sở hữu dàn cầu thủ trẻ đồng đều, triển vọng.

Nhưng HLV Miura trọng dụng rất ít nhân sự từ tập thể này. Ngay chính chuyên gia gạo cội như HLV Lê Thụy Hải cũng từng đặt ra câu hỏi:

“Nếu HAGL rơi hạng, thì họ có xứng đáng để làm nòng cốt U23 Việt Nam không?”


HLV Miura ít trọng dụng các cầu thủ HAGL.

HLV Miura ít trọng dụng các cầu thủ HAGL.

Quyết định của Miura, cũng như suy nghĩ của HLV Lê Thụy Hải tất nhiên chưa rõ đúng sai, vì chẳng được kiểm chứng.

Chỉ biết rằng so với Kiatisak, Miura đúng là đang lép vế hoàn toàn khi thua trong cả 4 lần chạm trán gần nhất (2 ở cấp ĐTQG và 2 tại U23). Và bóng đá Việt Nam thì ngày càng tụt hậu so với xứ sở Chùa tháp.

Có lẽ chúng ta đang cần những quyết định đột phá hơn, mạnh mẽ và táo bạo hơn, như kiểu Sắc lấy 1 đội rơi hạng Thai League làm nòng cốt U23 Thái Lan?

Việt Nam 0-3 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại