Kiatisak lo ngay ngáy trước khi đụng Việt Nam

Lupo |

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan đánh giá rất cao tầm quan trọng của cuộc đối đầu với Việt Nam.

Theo kế hoạch ban đầu, ĐT Thái Lan sẽ có trận giao hữu với Hong Kong, sau đó sang Hà Nội ngày 10/10 để chuẩn bị đấu với Việt Nam.

Tuy nhiên sau khi tính toán kỹ lưỡng, HLV Kiatisak đã quyết định di chuyển muộn hơn một ngày:

“Trận đấu với Hong Kong sẽ kết thúc vào khoảng 21 giờ ngày 9/10. Như vậy, các học trò của tôi chỉ có thể đi ngủ vào lúc gần nửa đêm.

Hôm sau, họ phải dậy từ 4 giờ sáng để đáp chuyến bay lúc gần 7 giờ đến Việt Nam. Thời gian nghỉ ngơi quá ngắn ngủi như vậy sẽ gây tổn hại đáng kể đến thể lực những cầu thủ”.

“Zico Thái” cũng khẳng định, thể lực hiện là vấn đề mà ông lo ngại nhất.

Nhiều cầu thủ vừa mới thi đấu tại Thai Premier League vào cuối tuần trước và còn đang rất mệt mỏi. Buổi tập đầu tiên, chỉ 15 người có mặt trên sân.

Bên cạnh đó, nhạc trưởng Chanathip Songkrasin vẫn chưa bình phục chấn thương.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Kiatisak khẳng định ĐT Thái Lan quyết đánh bại Việt Nam để tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng với Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại