Ghét mặt Man United, Wilshere “hắt hủi” Januzaj ra khỏi Tam sư

Trần Chân |

(Soha.vn) - Tiền vệ Jack Wilshere đã bày tỏ quan điểm rất rõ ràng đối với trường hợp của Januzaj và anh kịch liệt phản đối việc gọi ngôi sao mới của Man United vào Tam sư.

Câu chuyện có nên gọi Adnan Januzaj triệu tập cùng ĐT Anh hay không đang là chủ đề khá nóng tại xứ Sương mù lúc này. Cũng có nhiều ý kiến ủng hộ vì quả thực Tam sư lúc này đang có những dấu hiệu cạn kiệt nhân tài. Bên cạnh đó cũng không ít ý kiến phản đối và điển hình nhất chính là Jack Wilshere – người đang dần khẳng định vị trí của mình ở ĐT Anh.

Chàng tiền vệ của Arsenal cho tuyên bố nước Anh chi nên chọn cầu thủ được sinh ra tại bản địa: “Chỉ nên gọi những cầu thủ sinh ra tại Anh vào Tam sư. Nếu tôi sang TBN và sống ở đó 5 năm tôi sẽ không chơi cho TBN”.

 	Jack Wilshere kịch liệt phản đối chuyện triệu tập Januzaj lên ĐT Anh

Jack Wilshere kịch liệt phản đối chuyện triệu tập Januzaj lên ĐT Anh

Theo quy định của FIFA, Januzaj -18 tuổi, nếu sống ở Anh trong khoảng ít nhất 5 năm sẽ đủ điều kiện gia nhập ĐT Anh. Vấn đề này cũng liên quan đến một số trường hợp ở U21 Anh như Nathaniel Chalobah (Sierra Leone), Saido Berahino (Burundi), Raheem Sterling (Jamaica) và Wilfried Zaha (Bờ Biển Ngà), họ đều được sinh ra ở nước ngoài.

Wilshere tiếp tục: "Chúng ta phải nhớ lấy bản sắc của chính mình. Chúng ta là người Anh và chúng ta giải quyết vấn đề theo cách riêng của mình và ở đây luôn có những nhân vật tuyệt vời. Bạn nghĩ về TBN là đội bóng rất kỹ thuật còn khi nghĩ về ĐT Anh, bạn hãy nhớ rằng họ là những con người đầy quả cảm và rất khó đánh bại”.

“Các bạn có thể nhìn vào đội hình của Tam sư lúc này, cầu thủ nào cũng có nền tảng kỹ thuật tốt. Gerrard và Lampard vẫn còn rất sung sức. Cleverley, Daniel Sturridge, Wayne Rooney

"Nếu bạn nhìn vào đội hình của chúng tôi không có một máy nghe nhạc kỹ thuật xấu. Gerrard và Lampard đều có thể chơi. Daniel Sturridge, Wayne Rooney… - chúng tôi cũng đang có những tiền đạo rất xuất sắc. Hơn nữa, ĐT Anh cũng đang có thấy rằng mọi thứ vẫn đang được vận hành một cách rất có bài bản”.

Ngay sau đó, một số ý kiến từ phía đội U21 cũng đã được nêu lên, không nên quá coi trọng việc nơi sinh của cầu thủ và cần phải biết tận dụng nhân tài. Quả thực, với lòng tự kiêu của một đất nước hùng mạnh hàng đầu thế giới, vấn đề này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại