“Không phải cứ đôn cầu thủ trẻ lên là lập tức có thành công”

Tùng Lâm (tổng hợp) |

Đó là một trong nhiều ý kiến của các chuyên gia, HLV trước giờ Công Phượng và đồng đội ra mắt V-League.

Chiều nay (4/1), HAGL với nòng cốt là các cầu thủ Học viện JMG sẽ có trận đấu đầu tiên tại V-League.

Sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U19 Việt Nam, NHM đang rất mong chờ màn trình diễn của Công Phượng, Xuân Trường… tại sân chơi chuyên nghiệp.

HLV Graechen tỏ ra tự tin khi phát biểu trên Thể thao văn hóa: “3 điểm, chắc chắn rồi. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trên sân nhà trong trận đấu ra quân để tạo hưng phấn ở các trận đấu tiếp theo.

Trận đấu đầu tiên lúc nào cũng có khó khăn nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành mục tiêu đó”.

HLV Graechen cùng các học trò

HLV Graechen cùng các học trò

Chia sẻ thêm về mục tiêu lâu dài, chiến lược gia người Pháp mong muốn HAGL vừa chiến thắng vừa thể hiện được lối chơi đẹp mắt:

“Điều cơ bản nhất là tôi muốn các họ trò của mình thi đấu cống hiến, fair- play, để mỗi trận đấu của HAGL là một bữa tiếc bóng đá thực thụ”.

Cũng ở vào hoàn cảnh tương tự ông Graechen, HLV Ngô Quang Trường bắt đầu mùa giải V-League 2015 cùng SLNA với một đội ngũ rất nhiều các tài năng trẻ.

Đây là mùa giải đầu tiên HLV Ngô Quang Trường (phải) dẫn dắt SLNA (ảnh: VOV)

Đây là mùa giải đầu tiên HLV Ngô Quang Trường (phải) dẫn dắt SLNA (ảnh: VOV)

Trao đổi với Tuổi trẻ, ông nói cho rằng cách làm của HAGL là đúng đắn: “Tôi nghĩ từ sự mạnh dạn sử dụng lứa cầu thủ U19 của Học viện HAGL JMG sẽ kéo theo sự thay đổi từ các CLB”.

Dù vậy, HLV Ngô Quang Trường khá lo lắng về cơ hội của các cầu thủ trẻ tại V-League: “Sử dụng cầu thủ trẻ sẽ đem đến cho người hâm mộ sự mới mẻ và nhiều khác lạ do các cầu thủ trẻ rất khát khao thể hiện mình mỗi khi được tung ra sân.

Tuy nhiên, sân chơi ở cấp độ trẻ và chuyên nghiệp thì đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, do đó không phải cứ đôn cầu thủ trẻ lên là lập tức có thành công”.

Chuyên gia Phan Anh Tú thì phân tích trên tờ Hà Nội mới: “Lứa đầu tiên của U19 Học viện HAGL - Arsenal đã cho thấy hiệu quả của một mô hình đào tạo hiện đại.

Họ chơi đẹp, phong cách khá chuyên nghiệp, có thể thi đấu ngang ngửa với nhiều đối thủ sừng sỏ. Đó xứng đáng là một hiện tượng, đáng để các nhà quản lý và chuyên môn cân nhắc nhân rộng mô hình"

"Việc HAGL nhấc lứa U19 tham dự V-League 2015 có tính hợp lý của nó.

Sự thành - bại phụ thuộc vào nhà cầm quân. Vấn đề cần quan tâm là không nên sử dụng cầu thủ trẻ theo kiểu "vắt chanh", chưa đủ độ chín đã ép các em thi đấu đến cạn tài, cạn sức”.

Chuyên gia Phan Anh Tú không muốn các cầu thủ trẻ bị vắt kiệt sức

Chuyên gia Phan Anh Tú không muốn các cầu thủ trẻ bị vắt kiệt sức

Có thể thấy, phần lớn những người làm chuyên môn lạc quan với triển vọng của HAGL. Nhưng để cạnh tranh chức vô địch thì vẫn là chuyện quá sớm.

Tất nhiên đó đều là những dự đoán, thực tế sẽ chứng minh tất cả. Thử thách đầu tiên của Công Phượng và đồng đội là Sanna Khánh Hóa, đội bóng mới đây vừa đánh bại HAGL ngay tại SVĐ Pleiku.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại