Không phải Công Phượng nhưng sẽ là Công Vinh?

Đoàn Dự |

Các chuyên gia không cho rằng Công Phượng có thể là QBV Việt Nam 2014, nhưng Công Vinh thì tràn trề cơ hội!

Theo HLV Hữu Thắng, một cầu thủ đoạt QBV Việt Nam cần phải xuất sắc ở cấp CLB, đồng thời đội bóng đó cũng phải có thành tích tốt trong các giải đấu tham gia. Trên ĐTQG, cầu thủ đó cũng cần phải có đóng góp lớn.

Theo quan điểm này, cựu HLV SLNA đã tiến cử Công Vinh:

“Công Vinh là nhân tố chủ chốt ở ĐTQG. Tại cấp CLB khi Vinh đá cho SLNA thì dù đội chỉ về thứ 5 ở V-League 2014 nhưng cậu ấy vẫn là một trong những gương mặt sáng giá nhất để lựa chọn QBV”.

Ngoài CV9, Hữu Thắng cũng yêu thích nhiều cái tên xuất sắc khác, đáng chú ý trong đó là Quế Ngọc Hải, dù cầu thủ này không có tên trong danh sách.

“Còn nhiều nhân tố xuất sắc khác như Văn Quyết, đá cho ĐTQG và Hà Nội T&T đều hay. CLB của cậu ấy cũng có thành tích cao.

Những cầu thủ có tiềm năng như Vũ Minh Tuấn của Quảng Ninh, Ngô Hoàng Thịnh của SLNA, Quế Ngọc Hải...”.

Chuyên gia bóng đá Đặng Gia Mẫn cũng đang lăn tăn giữa Công Vinh và Thành Lương nhưng có thiên hướng nghiên về tiền đạo người Nghệ An.

Bình luận viên Đình Khải có góc nhìn tương tự:

“Hiện tại tôi đang lăn tăn giữa Công Vinh và Thành Lương. Về hiệu quả và đóng góp thì Công Vinh có nổi hơn Thành Lương 1 chút”.

Là cựu cầu thủ Thể Công, yêu bóng đá Hà Nội, Vũ Mạnh Hải đặt niềm tin cho Văn Quyết.

“Tôi thích Văn Quyết. Năm nay cậu ấy chơi rất tốt ở ĐTQG, cống hiến nhiều cho CLB, là cầu thủ chủ chốt. Quyết rất tiến bộ khi lên tuyển, có tư cách đạo đức tốt, là tấm gương cho các cầu thủ trẻ”.

Văn Quyết là nhân tố trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam

Văn Quyết là tương lai của bóng đá Việt Nam

Có tư duy rất mới mẻ, HLV Nguyễn Thành Vinh lại cho rằng có thể chọn Tuấn Anh trở thành QBV Việt Nam 2014 dù tài năng này không có trong danh sách bầu chọn.

“Nếu bầu chọn QBV Việt Nam 2014 thì năm vừa rồi rất khó, bởi các giải đấu chúng ta tham gia nói chung là không đạt yêu cầu.

Nên có thể chọn cầu thủ trẻ Tuấn Anh cũng xứng đáng. Những thành công của Tuấn Anh ở giải quốc tế dù thuộc cấp độ trẻ nhưng có ảnh hưởng rất lớn tới NHM.

Để khuếch trương, động viên các cầu thủ trẻ thì có thể chọn như vậy”.

Trong một động thái khác, 9/10 nhà báo có quyền bầu chọn QBV Việt Nam 2014 được khảo sát nhanh đã nghiêng về phía Thành Lương. Nếu vậy, Thành Lương sẽ lập hat-trick QBV.

Danh sách 10 cầu thủ ứng cử QBV Việt Nam 2014: Công Vinh, Anh Đức, Trọng Hoàng (Bình Dương), Văn Quyết, Thành Lương, Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T), Minh Tuấn, Hồng Quân (Quảng Ninh), Hoàng Thịnh (SLNA) và Hải Anh (Đồng Nai).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại