Không bình thường, nữ kình ngư Trung Quốc đột tử giữa đêm

Đoàn Dự |

Giữa đêm thanh vắng, nữ kình ngư trẻ Trung Quốc la hét thảm thiết rồi qua đời. Đến nay, vẫn không rõ nguyên nhân dẫn tới việc cô tử vong.

Ngay trước khi qua đời, Qing Wenyi vẫn trò chuyện với mẹ về bài vở, cũng như tâm sự cùng bạn bè trên mạng xã hội.

Vậy nhưng gia đình cô lại từ chối đi tìm nguyên nhân cái chết đột ngột của con mình, người hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo Daily Mail, rạng sáng 11/11, nữ kình ngư 17 tuổi người Trung Quốc, Qing Wenyi bị phát hiện bất tỉnh ở trung tâm huấn luyện bơi Quốc gia tại Bắc Kinh, sau khi mọi người nghe thấy tiếng la hét của cô.

Một giờ sau khi vào bệnh viện Tiantan, tài năng này qua đời. Cái chết bất ngờ và tới nay vẫn chưa được làm sáng tỏ của Qing Wenyi làm nhiều người nghi ngờ tài năng này thiệt mạng liên quan tới doping.

Nhiều ý kiến đã đề nghị Cơ quan phòng chống doping quốc tế (WADA) vào cuộc điều tra. Tuy nhiên tất cả đã muộn. Gia đình Qing Wenyi từ chối khám nghiệm tử thi và đã cho hỏa táng xác con mình.

Điều đáng nói là bố mẹ cô từ chối khám nghiệm thi thể con chỉ sau khi Qing Wenyi qua đời khoảng 3 tiếng. Và lễ hỏa táng được quyết định rồi tiến hành vội vã trong chưa tới 48h sau khi tài năng bơi lội Trung Quốc thiệt mạng.

Qua đời ở tuổi 17, nữ kình ngư xấu số để lại nhiều nghi vấn.

Qua đời ở tuổi 17, nữ kình ngư xấu số để lại nhiều nghi vấn.

Trước scandal đình đám này, đáng ngạc nhiên là các quan chức trong liên đoàn bơi lội Trung Quốc không đưa ra phát ngôn nào. Và tất nhiên điều ấy càng làm những nghi vấn rộ lên.

Trước đó, Qing Wenyi đã giành 2 HCV tại đại hội Thể thao trẻ Trung Quốc. Cô đang được đặt không ít kỳ vọng sẽ mang vinh quang về cho bơi lội của đất nước đông dân nhất thế giới.

Qing cười rất tươi khi đoạt 2 HCV ở đại hội Thể thao trẻ Trung Quốc hồi tháng trước.

Qing cười rất tươi khi đoạt 2 HCV ở đại hội Thể thao trẻ Trung Quốc hồi tháng trước.

Ngược về quá khứ, những ngôi sao của làng bơi lội Trung Quốc như Wang Lizhou (người đầu tiên bơi 100m ếch dưới 1 phút, cụ thể là 59’79) hay Ning Zetao (vô địch 100m tự do năm 2009) đều từng bị bóc mẽ dùng doping.

Hiện Nga, một cường quốc thể thao, cũng đang bị nghi ngờ về vấn đề doping. Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) đã tạm cấm nước này tham gia mọi giải điền kinh quốc tế trực thuộc mình.

Tại Olympic London 2012, Ye Shiwen của Trung Quốc đoạt HCV nội dung 400m và 200m hỗn hợp nữ.

Ở nội dung 400m hỗn hợp, nữ kình ngư Trung Quốc bơi còn xuất sắc hơn cả đồng nghiệp Nam giỏi nhất nội dung này, Ryan Lochte!

Tuy nhiên tại giải World Swimming Championships tổ chức ở Kazan năm nay, Ye Shiwen về cuối tại nội dung 200m hỗn hợp, chậm hơn 6 giây so với chính mình tại Olympic 2012.

Trong nội dung 400m hỗn hợp, cô thậm chí không vượt qua vòng loại.

Pha nhảy cầu siêu thảm họa ở giải vô địch bơi thế giới 2015

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại