Khó tin: Man United có hiệp đấu tệ hại nhất trong 12 năm thi đấu ở giải NHA

Thành Đạt |

Hiệp 1 trận gặp Man City, Rooney và các đồng đội đã không thể tung ra dù chỉ 1 cú sút về phía khung thành Joe Hart.

Trận derby thành Manchester đã diễn ra với kịch bản ít ai ngờ, đó là một kết quả hòa không bàn thắng, dù ở 12 trận đấu liên tiếp trước đó 2 đội chưa từng rời sân mà không có kẻ thắng, người thua.

Công bằng mà nói, Quỷ đỏ là đội xứng đáng giành chiến thắng khi tạo ra được không ít cơ hội ăn bàn trong hiệp 2, nhưng tất cả đều không thể đánh bại được Joe Hart và... xà ngang.

Chơi tốt trong hiệp 2, nhưng 45 phút trước đó, Man Utd đã không thể áp đặt được thế trận lên người hàng xóm của mình. Theo thống kê của trang Opta, trong hiệp đấu đầu tiên, Rooney và các đồng đội đã không thể tung ra dù chỉ 1 cú sút về phía khung thành Joe Hart.

Smalling ôm đầu tiếc nuối sau cơ hội bị Joe Hart từ chối.
Smalling ôm đầu tiếc nuối sau cơ hội bị Joe Hart từ chối.

Đây là thành tích tồi tệ nhất của Quỷ đỏ kể từ mùa 2003/2004. Trên thực tế, số năm thậm chí còn có thể nhiều hơn, bởi trang Opta chỉ bắt đầu tham gia thống kê các dữ liệu bóng đá kể từ mùa giải năm đó.

Với kết quả này, Man Utd chỉ có thêm được 1 điểm và đã bị Arsenal bỏ cách 2 điểm trên BXH Premier League sau vòng 10. Trong khi đó, Man City đã đòi lại được ngôi nhất bảng nhưng hiện tại chỉ xếp trên Pháo thủ nhờ hơn hiệu số bàn thắng/ bại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại