Khi Thái Lan thèm được "lót đường" như Việt Nam

Thừa Phong |

Lần đầu tiên sau thời gian khá dài, bóng đá Thái Lan nhìn Việt Nam từ phía sau lưng.

Những khoản đầu tư lớn cùng một kế hoạch đầy tham vọng đã giúp bóng đá nữ Thái Lan tiến một bước dài trong vài năm trở lại đây.

Không chỉ lật đổ sự thống trị của Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á, người Thái còn giành được chiếc vé đến World Cup.

Các cô gái Việt Nam đã sớm trả nợ thành công ở vòng loại Olympic 2016. Chiến thắng 2-0 trước chính Thái Lan trong trận đấu quyết định với cú đúp của Minh Nguyệt đưa chúng ta lọt vào vòng loại cuối cùng.

Trong một khoảnh khắc nào đó, người hâm mộ đã nghĩ đến Olympic, chỉ tiếc rằng thực tại quá phũ phàng. So với 5 đối thủ còn lại, ĐT nữ Việt Nam tỏ ra thua kém hoàn toàn.

2 trận đã qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã phải vào lưới nhặt bóng tới 11 lần, chưa ghi được bàn thắng và tất nhiên cũng chưa kiếm nổi điểm nào.

Kịch bản tương tự nhiều khả năng cũng sẽ diễn ra trong 3 trận kế tiếp, khi đối thủ lần lượt là Triều Tiên, Nhật Bản và Hàn Quốc. Không quá khi nói rằng, Việt Nam bị coi là đội "lót đường".

Bóng đá nữ: Việt Nam 0-2 Trung Quốc

Tuy nhiên, Thái Lan lại rất khát khao được thay thế chúng ta vào vị trí "lót đường" đó. Với người Thái, một trận đấu chính thức với đối thủ hùng mạnh có giá trị hơn rất nhiều các cuộc giao hữu vô thưởng vô phạt.

Trong khi đó, tại Việt Nam lại có quan điểm cho rằng chi tới gần 3 tỉ đồng cho ĐTQG nữ đi tham dự giải đấu cầm chắc thất bại là điều quá lãng phí.

Sự khác biệt này giải thích tại sao không chỉ bóng đá nữ mà ở cả bóng đá nam, Thái Lan đang ngày càng tiếp cận gần hơn đẳng cấp châu lục.

Họ sẵn sàng chịu thất bại, thậm chí là thất bại nặng nề để có thời gian xây dựng nền tảng vững chắc, tích lũy thêm kinh nghiệm và rồi bùng nổ.

Minh chứng rõ ràng và gần đây nhất chính là ĐT Thái Lan của Kiatisak hiện đang đứng trước cơ hội vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2016.

Vậy nên, nếu như hôm nay ĐT nữ Việt Nam có nhận thêm một trận thua đậm trước Triều Tiên thì cũng đừng lấy đó làm buồn. Bởi được thi đấu, được thua còn hơn là chẳng làm gì cả.

BXH sau 2 lượt trận.
BXH sau 2 lượt trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại