“Kẻ hủy diệt” U19 Việt Nam khiến Miura lo lắng

Lupo |

Làm thế nào hóa giải chân sút Igor Sergeev của U23 Uzbekistan đang là câu hỏi lớn với ông thầy người Nhật.

Với bóng đá Việt Nam, Igor Sergeev không phải là cái tên quá xa lạ. Từ U19 cho đến ĐTQG đều đã từng phải “ôm hận” bởi tiền đạo này.

Năm 2012, lứa U19 của Thái Sung, Quế Ngọc Hải để thua Uzbekistan với tỉ số 0-4. Trong đó Sergeev lập một cú đúp.

Ở vòng loại Asian Cup 2015, tiền đạo của CLB Pakhtakor Tashkent thậm chí còn sút tung lưới ĐT Việt Nam trong cả 2 lượt đấu.

Mới 22 tuổi, Sergeev đã là trụ cột của ĐTQG và nằm trong top các tay săn bàn xuất sắc nhất giải VĐQG Uzbekistan.

Sự xuất hiện của chân sút này trong trận đấu tại sân Thống Nhất ngày mai sẽ gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam.

Bởi tiền đạo của Uzbekistan sở hữu chiều cao 1m87 cùng khả năng xoay trở tốt. Ngoài vũ khí đánh đầu, anh còn đặc biệt lợi hại khi làm tường cho đồng đội.

Igor Sergeev ghi bàn vào lưới Việt Nam:

Hiện trung vệ có chiều cao tốt nhất của U23 Việt Nam là Hoàng Lâm đã phải rời đội vì chấn thương. Quế Ngọc Hải cũng chưa thực sự sung sức.

HLV Miura nhiều khả năng sẽ phải sử dụng cặp trung vệ Tiến Dũng, Mạnh Hùng đều chỉ cao 1m76.

Dẫu sao, đây sẽ là trải nghiệm tốt cho hàng phòng ngự U23 Việt Nam trước khi bước vào vòng loại giải châu Á.

Hi vọng qua cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan ông thầy người Nhật sẽ tìm ra giải pháp hữu hiệu cho điểm yếu chống bóng bổng của các học trò.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại