Kế hoạch biến Hữu Thắng thành Kiatisuk của bầu Đức

Phan Minh |

Chiến lược gia người xứ Nghệ không được lòng Hội đồng HLV quốc gia nhưng nhờ bầu Đức hậu thuẫn nên dễ dàng ngồi lên chiếc ghế mà ông Miura để lại.

Dưới thời HLV Kiatisuk, bóng đá Thái Lan đã lấy lại vị thế số một Đông Nam Á, liên tục vô địch SEA Games và AFF Cup.

Thậm chí đội bóng xứ chùa Vàng đang dẫn đầu bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2018 (có 13 điểm sau 5 trận, xếp trên Iraq, Việt Nam và Đài Loan), nuôi mộng giành vé tới Nga dự ngày hội bóng đá thế giới.

Thành công vang dội của Kiatisuk đã khiến bầu Đức bị ám ảnh.

Trong buổi họp BCH ngày 28/1 tại phòng tiệc khách sạn Đệ Nhất (TPHCM), PCT phụ trách tài chính của VFF đã lấy Kiatisuk làm ví dụ, kêu gọi các thành viên BCH sa thải HLV Miura để đặt niềm tin vào HLV nội.

“Việt Nam chúng ta không thiếu HLV giỏi để có thể cầm đội tuyển, làm được như Kiatisuk”, bầu Đức khẳng định chắc nịch.

Bầu Đức tin tưởng Hữu Thắng sẽ đem lại sinh khí mới cho ĐT Việt Nam.
Bầu Đức tin tưởng Hữu Thắng sẽ đem lại sinh khí mới cho ĐT Việt Nam.

Cũng chính bầu Đức là người đã “gợi ý” để VFF chọn HLV Hữu Thắng. Nhờ sự hậu thuẫn của ông chủ CLB HAGL, chiến lược gia xứ Nghệ đã nhanh chóng ngồi lên được ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam dù chỉ được một phiếu thuận trong Hội đồng HLV quốc gia.

VFF có úp mở về chuyện làm việc cùng HLV Huỳnh Đức và Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, đó chỉ là "đòn gió", Hữu Thắng là ứng cử viên duy nhất.

Đặc biệt, việc hoàn tất đàm phán hợp đồng với chiến lược gia người xứ Nghệ là trước Tết Nguyên Đán, không phải sau như thông tin mà VFF đưa ra.

Ngoài ra, HLV Hữu Thắng đã bay từ Vinh ra Hà Nội nói chuyện cùng ông Lê Hoài Anh chứ không hề có chuyện đại diện VFF vào Nghệ An.

Trong bản hợp đồng mà HLV Hữu Thắng sắp ký, các chỉ tiêu mà VFF đưa ra cũng đến từ “gợi ý” của bầu Đức.

Chủ tịch CLB HAGL kỳ vọng chiến lược gia xứ Nghệ giành chức vô địch SEA Games 2017, tiến tới chung kết AFF Cup 2016 nhưng đồng thời phải “trẻ hoá đội hình”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại