Jose Mourinho trở về Stamford Bridge

Công Luận |

(Soha.vn) - Nhưng với cương vị là một khán giả đến xem trận đấu giữa ĐT Nga và ĐT Brazil. Tuy nhiên, người ta vẫn nghi ngờ rằng, đằng sau đó còn có một “âm mưu” khác.

Thông tin “người đặc biệt” tới thăm Stamford Bridge đã khiến nhiều CĐV Chelsea vui mừng và hy vọng về một sự trở lại. Chỉ tiếc rằng, Jose Mourinho quay lại London đơn giản chỉ là để làm khán giả. Ông thầy người Bồ Đào Nha đã chấp nhận lời mời của FA để đến xem trận đấu giữa ĐT Nga và Selecao diễn ra vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam (2h30 ngày 26/3).


	Mourinho trở về Stamford Bridge có đơn giản chỉ là để xem 1 trận giao hữu?

Mourinho trở về Stamford Bridge có đơn giản chỉ là để xem 1 trận giao hữu?

Như vậy, Mourinho sẽ có cơ hội thăm lại nơi có đầy ắp những kỉ niệm, 6 danh hiệu trong 3 năm từ 2004-2007. Đây cũng là lần đầu tiên Jose trở về Stamford Bridge sau khi cùng Inter Milan đánh bại Chelsea tại vòng 1/8 Champions League cách đây 2 năm.

Bề ngoài là như vậy nhưng rất có thể bên trong lại ẩn chứa một nguyên nhân sâu xa khác. Cách đây ít ngày, chính Jose Mourinho cũng đã úp mở về chuyện quay trở về Chelsea khi nói: “Sau Bồ Đào Nha, Anh, Italia và Tây Ban Nha, rất khó để tôi tìm kiếm một bến đỗ mới. Đó có thể sẽ là điểm đến mà tôi đã từng dẫn dắt trước đây. Có những điều đang chờ đợi phía trước mà nhiều người có lẽ không tưởng tượng được”.

Ở một khía cạnh khác, HLV của ĐT Nga - Fabio Capello cũng từng được phía BLĐ Chelsea ngỏ lời mời làm HLV cho The Blues. Rất có thể đằng sau cuộc hội ngộ tưởng chừng chỉ mang tính xã giao giữa Fabio Capello – Jose Mourinnho và nhân vật ẩn mình có thể là Abramovich thì sẽ có một câu chuyện khác hấp dẫn hơn nhiều. Và vấn đề chủ đạo trong câu chuyện biết đâu là việc: 1 trong 2 ông ai sẽ về làm việc tại Stamford Bridge.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại