Jose Mourinho nhịn nhục trước Iker Casillas và NHM Real Madrid

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Đêm qua, Mourinho buộc phải cho Iker Casillas vào sân và ngồi nghe những lời chỉ trích, chửi rủa của CĐV Kền kền trắng.

Real Madrid đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua được Real Sociedad 4-3. Điểm nhấn của trận đấu này là tình huống thủ môn Adan – lựa chọn trong khung gỗ của Mourinho – dính thẻ đỏ rời sân ngay phút thứ 6.

Tôi không nghĩ rằng tình huống đó nên có thẻ đỏ. Tôi có thể sai nhưng rõ ràng Real Madrid đã bị trừng phạt vì một tình huống đáng ngờ”, HLV Bồ Đào Nha bênh vực cậu học trò.

Tôi đã nói với Adan rằng những lời chỉ trích không hướng tới cậu ấy. NHM và báo chí không có vấn đề gì với Adan mà với tôi. Theo ý kiến của tôi thì mọi người đã thiếu tôn trọng Adan.

Cậu ấy cũng đã gắn bó với CLB tới 16 năm. Có vẻ như các vấn đề liên quan tới tôi đã ảnh hưởng lan sang cậu ấy”, Mourinho tiếp.

Sau khi Adan bị đuổi khỏi sân, Mou đã phải muối mặt nhờ cậy cậu học trò bất kham Iker Casillas. Trước đó khi danh sách ra sân của Kền kền trắng được công bố, NHM Real đã đồng loạt huýt sáo tẩy chay việc Mourinho tiếp tục để thủ quân Los Blancos trên băng ghế dự bị.

Mourinho muối mặt cho Iker Casillas vào sân

Mọi thứ vẫn rất hoàn hảo nếu NHM huýt sáo với tôi ở đầu trận rồi sau đó cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng trong suốt 90 phút sau đó”, HLV Jose cố gắng nhẫn nhịn khi bị CĐV nhà tẩy chay.

Ở trận đụng độ Malaga cuối năm ngoái, Mourinho bắt đầu trừng phạt Iker Casillas bằng cách để anh này trên băng ghế dự bị và cho Adan bắt chính. Trận đó Real Madrid thua 2-3.

Đêm qua, Mourinho một lần nữa thất bại trong nỗ lực bài trừ thủ môn Casillas khỏi đội hình chính thức Real. Có lẽ vì thế mà cả trận đấu, Người Đặc Biệt đã chẳng buồn ăn mừng tới 1 lần dù các học trò ghi 4 bàn thắng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại