Jose Mourinho: "Không mua được Gerrard là nỗi tiếc nuối lớn nhất của tôi"

Gia Hưng |

HLV Jose Mourinho nói rằng không kí được hợp đồng với Steven Gerrard là tiếc nuối lớn nhất của ông trong sự nghiệp.

Mourinho cũng nói ông không thích các CĐV Chelsea châm chọc đội trưởng của Liverpool.

“Cậu ấy là cầu thủ huyền thoại của Liverpool, cầu thủ huyền thoại của Premier League và đối thủ mà tôi luôn ngưỡng mộ”, Mourinho nói.

“Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để kí hợp đồng với cậu ấy và cậu ấy đã suýt đến CLB. Tôi đã mơ về một hàng tiền vệ có Claude Makelele, Steven Gerrard và Frank Lampard”.

“Chúng tôi sử dụng một bộ ba tiền vệ phòng ngự, không dùng số 10, với Maka chơi phía trên hàng thủ. Tôi, Ngài Abramovich và cựu Giám đốc điều hành Peter Kenyon đã mơ về một hàng tiền vệ như thế”.

“Người đại diện của cậu ấy cũng sẵn lòng để cậu ấy gia nhập một đội bóng lớn như Chelsea. Nhưng riêng cá nhân tôi thì chưa từng được nghe thông tin rằng cậu ấy sẽ đến đội bóng. Chưa bao giờ”.

“Stevie đã và đang là cầu thủ Liverpool, và tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn”.

Khi được hỏi rằng, không kí hợp đồng với Gerrard có phải là thất vọng lớn nhất trong sự nghiệp của ông đến giờ không, Mourinho trả lời: “Đúng. Nhưng tôi cũng dính một vụ thất vọng không kém, đó là không lôi kéo được Lampard đến Inter”.

“Tôi cũng suýt thực hiện thành công thương vụ nhưng rồi nó cũng không xảy ra. Tôi đã có nhiều lần phải thất vọng và đó là chuyện bình thường trong bóng đá”.

Cú trượt chân của Gerrard trong trận gặp Chelsea mùa trước tạo điều kiện để Demba Ba ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng của Mourinho, và bàn thắng đó chấm dứt hy vọng vô địch Premier League của Liverpool”.

Steven Gerrard đã bị chính các CĐV Chelsea chế nhạo sau tai nạn đó, nhưng Mourinho nói rằng ông không vui khi thấy CĐV Chelsea hát những bài chế nhạo đội trưởng của Liverpool, một trong những cầu thủ giỏi giang nhất lịch sử.

“Tôi không thích nghe các CĐV hát bài đó chút nào”, Mourinho nói.

“Thỉnh thoảng, nghe cũng vui, nhưng cứ lặp đi lặp lại, đặc biệt để chế nhạo một cầu thủ xứng đáng nhận được sự tôn trọng thì tôi nghĩ không nên”.

“Chúng ta có nhiều bài hát khác, bạn không cần phải hát những ca khúc loại đó”.

“Tôi rất thích câu nói của cậu ấy, rằng cả đời này, Stevie sẽ không bao giờ ghi một bàn thắng nào vào lưới Liverpool. Tôi rất thích câu đó.

Tôi hiểu vì sau cậu ấy gần như, gần như, gần như đã đến Chelsea. Nhưng sau cùng cậu ấy đã không đến và tôi rất tôn trọng cậu ấy”.

Chelsea vừa thắng Swansea 5-0 vào hôm thứ Bảy, và tiếp sau sẽ phải gặp chính Liverpool ở Vòng 4 cúp FA, trước khi gặp Bradford ở League Cup.

“Một tuần dễ chịu. Chúng tôi đá bán kết League Cup và một trận đấu ở cúp quốc gia luôn là dịp để tận hưởng nếu bạn phải gặp các đội hạng dưới”, Mourinho nói.

“Tôi từng có những kí ức không mấy vui vẻ với Liverpool khi thua ở bán kết Champions League 2005 với bàn thắng mãi mãi không phải là bàn thắng. Bạn sẽ không thể quên nó”.

“Nhưng chúng tôi đã thi đấu trên sân của Liverpool vào khoảng vài tháng trước, và đó là một sân vận động huyền thoại. Ai cũng muốn thi đấu ở Anfield”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại