Italia sẽ làm gì để chống lại Tây Ban Nha?

Thất bại trước Brazil buộc Italia phải thay đổi chiến thuật. Điều này sẽ được thấy rõ trong trận đấu với TBN sắp tới tại Confederations Cup. Báo chí Italia nói rằng ông Prandelli đã cho thử nghiệm hàng thủ 3 người và có thể dùng hàng phòng ngự 3 người cho trận đấu với Tây Ban Nha.

Ba người này vẫn là các hậu vệ của Juventus Bonucci, Barzagli và Chiellini. Cụ thể là Italia dự kiến đá 3-4-2-1. Đây là sơ đồ họ từng áp dụng và chơi thành công trước Tây Ban Nha ở vòng bảng EURO 2012 (hòa 1-1). Hỗ trợ cho hàng thủ của Azzurri sẽ là 4 tiền vệ gồm Giaccherini (trái), Maggio (phải cùng với De Rossi và Pirlo. Marchisio và Candreva sẽ đá phía sau tiền đạo duy nhất là Gilardino.

Italia sẽ làm gì để chống lại Tây Ban Nha?
Tiền vệ Marchisio

Sau trận thua Brazil, tuyển Italia bị chỉ trích khá nhiều và màn trình diễn của các hậu vệ áo Thiên Thanh bị phê phán mạnh mẽ. Sau đó, ông Prandelli đã cho Italia tập kín trong buổi đầu tiên. Sau khi để thủng lưới tới 4 bàn trước Brazil, Italia không muốn lại để Tây Ban Nha làm cho hàng phòng ngự của họ nát tan lần nữa. Thất bại 0-4 ở chung kết EURO 2012 vẫn còn tươi mới như vừa xảy ra hôm qua và chắc chắn nó nhắc nhở Prandelli rằng ông cần phải thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu.

Một trong những nguyên nhân khiến Italia thua đậm Tây Ban Nha ở chung kết EURO 2012 là vì họ đã chọn cách chơi đôi công với đối thủ thay vì đá phòng ngự phản công. Nhiều khả năng trong trận bán kết này, Italia sẽ trở lại với lối đá phòng ngự phản công quen thuộc.

Tây Ban Nha tấn công rất mạnh và Italia không còn lựa chọn nào khác là phải chấp nhận đá chậm chắc rồi tìm kiếm cơ hội phản công. Sự vắng mặt của Balotelli và Abate cũng khiến họ buộc phải thay đổi lối chơi. Bây giờ tất cả đang hy vọng Pirlo kịp bình phục chấn thương và trở lại thật sung sức trước Tây Ban Nha.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại