Irina “cạch mặt” Ronaldo trên mạng xã hội

Đăng Khôi |

Có vẻ như siêu mẫu người Nga đã quyết ý chia tay Cris Ronaldo khi mới đây, cô có động thái mới trên mạng xã hội.

Hôm qua, một động thái rất nhỏ của Irina Shayk đã lập tức gây chấn động hậu trường bóng đá thế giới. Đó là siêu mẫu người Nga đã bỏ theo dõi tài khoản Twitter của Cris Ronaldo.

Hành động này “sốc” chẳng kém việc Messi “bỗng dưng” theo dõi Twitter của Chelsea. Và nó khiến NHM hơn lúc nào hết buộc phải tin rằng cặp Ronaldo – Irina đã “đường ai nấy đi”.

Sẽ rất khó để có được một tuyên bố chính thức nào đó từ siêu sao Bồ Đào Nha hay mỹ nhân xứ Bạch dương. Những người nổi tiếng khi yêu và chia tay chẳng khác gì thường dân.

Họ chẳng có nghĩa vụ phải lên báo giới, trong lúc buồn chán, chính thức thừa nhận đại loại như “chúng tôi đã chia tay”.

Ronaldo và Irina không còn yêu nhau?

Ronaldo và Irina không còn yêu nhau?

Trong lịch sử tình trường của mình, Ronaldo cũng đã quá nhiều lần chia tay thậm chí với những mỹ nhân anh hết mực yêu thương, gắn bó vài năm trời và từng định kết hôn – giống Irina.

Thế nên sau hàng loạt sự việc cãi vã ở Dubai, không bên nhau trong ngày sinh nhật Irina và mới nhất là không bên nhau tại Gala QBV FIFA 2014, NHM có thể nghĩ tới việc cặp đôi đã chia cắt.

Irina rất có thể sẽ giống Gemma Atkinson - siêu mẫu người Anh từng rất được Ronaldo yêu chiều, muốn cưới làm vợ nhưng sau đó chia tay và chẳng bao giờ CR7 nhắc đến nữa!

Irina rất có thể sẽ giống Gemma Atkinson - siêu mẫu người Anh từng rất được Ronaldo yêu chiều, muốn cưới làm vợ nhưng sau đó cặp đôi chia tay và chẳng bao giờ CR7 nhắc đến nữa!

Trong gần 4 năm qua, Irina có lẽ là người phụ nữ ảnh hưởng tới Ronaldo nhiều bậc nhất và theo hướng rất tích cực. Cô góp phần biến anh từ một chàng trai đỏng đảnh trở nên chững chạc hơn.

Thế nên mong rằng cặp đôi có thể làm lành và trở lại như xưa. Nếu không, e rằng sắp tới NHM sẽ lại thấy một Cris Ronaldo hoạt động vô tội vạ trên tình trường như thời ở Anh quốc…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại