Hy hữu: Watford thách thức cả Premier League với… 14 cầu thủ

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Watford đang bị cấm chuyển nhượng và sẽ chỉ có 14 cầu thủ để thi đấu trong nửa đầu mùa giải tới (có thể tại Premier League).

* Watford bắt đầu bị cấm CN từ tháng trước do liên quan tới những vụ mua, bán cầu thủ bất hợp pháp của ông chủ cũ bao gồm việc bán Danny Graham cho Swansea hồi năm 2010 với giá 3.5 triệu bảng. Trong thương vụ này, Watford đã thông qua 1 công ty thứ 3 là LNOC nhưng lại không thông báo với BTC giải đấu.

CLB Championship đang chờ từng ngày để đón tin vui thăng hạng Premier League. Watford hiện đứng thứ 3 trên BXH, chỉ kém Hull City đúng 1 điểm trong khi mùa giải vẫn còn 1 vòng đấu cuối. Trong trường hợp không thể vượt mặt Hull City lên đứng thứ 2 (vị trí có 1 suất trực tiếp thăng hạng), thầy trò HLV Gianfranco Zola vẫn có thể giành quyền lên chơi ở Premier League thông qua loạt đấu play-off.


	HLV Zola đang đối mặt thử thách quá khó

HLV Zola đang đối mặt thử thách quá khó

* Ông chủ cũ của Watford, Laurence Bassini, cũng bị cấm các hoạt động liên quan tới bóng đá trong 3 năm vì các hành vi sai trái của mình.

* West Ham từng bị phạt 5.5 triệu bảng vì chuyển nhượng không đúng cách trong thương vụ bán Tevez và Mascherano.

Nhưng nếu có thể thăng hạng Premier League thành công, đây chưa chắc đã là tin thực sự đáng mừng với Watford . Bởi CLB này đang dính án cấm chuyển nhượng cho tới tận ngày 31/8, hạn cuối của Cửa sổ mùa Hè. Với án phạt này, Watford sẽ không thể đón thêm tân binh nào trong khi đối mặt sự ra đi hàng loạt của các bản HĐ mượn. Theo thống kê, ở đầu năm tới CLB này sẽ chỉ còn 14 cầu thủ thuộc đội 1 có HĐ chính thức.

Tuy nhiên theo tờ Daily Mail thì Watford vẫn đang kỳ vọng vào một ánh sáng cuối đường hầm. Ngày 31 tháng Tám là thứ Bẩy, không phải ngày làm việc theo lịch châu Âu. Vì thế hạn cuối của kỳ CN mùa Hè có thể lùi tới ngày 2/9 và Watford vẫn có thể mang về những tân binh chất lượng, nếu không phải để chơi tại Premier League thì cũng là để cạnh tranh thăng hạng ở mùa tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại